Hà Nội trong "chảo lửa"

Bài 2: Người dân, doanh nghiệp căng mình chống nóng, lo mất điện giờ cao điểm

17:00 | 26/05/2026

5 lượt xem
|
(PetroTimes) - Những ngày cuối tháng 5, nền nhiệt tại Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc tăng cao khiến không khí ngoài trời ngột ngạt hơn. Từ sáng sớm, hơi nóng đã hắt lên từ mặt đường. Đến giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt xa mức dự báo. Trong cái oi bức ấy, người dân và doanh nghiệp đều phải tìm nhiều cách để chống nóng, đồng thời thấp thỏm trước nguy cơ quá tải điện trong giờ cao điểm.

Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, từ khoảng 10 giờ sáng, lượng người đi đường đã giảm rõ rệt. Những ai buộc phải ra ngoài đều kín mít khẩu trang, áo chống nắng, kính, găng tay. Trên các tuyến đường như Giải Phóng, Trường Chinh, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi mặt đường hấp hơi nóng bỏng rát.

Bài 2: Người dân, doanh nghiệp căng mình chống nóng, lo mất điện giờ cao điểm
Người dân Hà Nội trú nắng chờ đèn đỏ (Ảnh chụp lúc 10h30 sáng 26/5)

Chị Nguyễn Thu Hà, một nhân viên văn phòng tại phường Kiến Hưng, Hà Đông, cho biết gia đình chị gần như bật điều hòa liên tục suốt nhiều ngày qua.

“Trời nóng quá nên trẻ nhỏ và người già không chịu nổi. Nhà tôi phải bật điều hòa cả ngày, tiền điện chắc chắn sẽ tăng mạnh nhưng cũng không còn cách nào khác”, chị Hà nói.

Không chỉ các hộ gia đình, nhiều quán cà phê, trung tâm thương mại cũng trở thành nơi tránh nóng của người dân. Tại một quán cà phê ở Vũ Phạm Hàm, lượng khách tăng đông vào cuối giờ sáng. Nhiều người lựa chọn ngồi hàng giờ trong khu vực điều hòa để tránh cái nóng ngoài trời.

Trong khi đó, với những lao động làm việc ngoài trời, nắng nóng trở thành áp lực thực sự. Anh Trần Văn Mạnh, một shipper công nghệ, cho biết từ giữa trưa đến khoảng 15 giờ là thời điểm “khó thở” nhất.

“Đứng ngoài đường vài phút là người nóng ran. Nhiều hôm điện thoại còn báo nhiệt độ quá cao. Nhưng nghỉ thì không có thu nhập nên vẫn phải chạy”, anh Mạnh chia sẻ.

Bài 2: Người dân, doanh nghiệp căng mình chống nóng, lo mất điện giờ cao điểm
Anh Trần Văn Mạnh giao hàng cho khách

Tại các khu công nghiệp ở Hà Nội và vùng phụ cận, nhiều doanh nghiệp cũng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để giảm tác động của nắng nóng đối với người lao động. Một số nhà máy bố trí công nhân làm việc sớm hơn vào buổi sáng, tăng thời gian nghỉ giữa ca và bổ sung nước điện giải.

Đại diện một doanh nghiệp cơ khí tại khu vực Linh Đàm cho biết chi phí điện trong mùa hè luôn tăng mạnh do hệ thống quạt công nghiệp và điều hòa phải hoạt động liên tục.

“Điều chúng tôi lo nhất là mất điện đột xuất. Chỉ cần mất điện một thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng dây chuyền sản xuất, gây thiệt hại đáng kể”, vị này nói.

Để chủ động ứng phó, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị máy phát điện dự phòng, hệ thống lưu điện UPS cho khu vực dữ liệu và máy móc quan trọng. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp nhỏ, việc đầu tư thiết bị dự phòng không hề dễ dàng do chi phí lớn.

Không khí căng thẳng cũng xuất hiện tại các cửa hàng điện máy và thiết bị dân dụng. Những ngày gần đây, các mặt hàng như quạt tích điện, điều hòa, pin sạc dự phòng, máy phát điện mini được nhiều người tìm mua.

Một chủ cửa hàng điện lạnh tại phường Thanh Xuân cho biết lượng khách tăng mạnh từ đầu tuần.

“Nhiều người không chỉ mua điều hòa mà còn hỏi thêm quạt tích điện vì sợ mất điện buổi tối. Thợ lắp đặt hiện gần như kín lịch”, người này cho hay.

Tại nhiều khu chung cư, cư dân bắt đầu truyền tay nhau các kinh nghiệm ứng phó nếu xảy ra cắt điện giữa thời tiết oi bức. Nhiều gia đình chuẩn bị sẵn đá lạnh, đèn sạc, quạt tích điện và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.

Một số người dân cho biết điều họ lo nhất không phải là ban ngày, mà là mất điện vào ban đêm khi nhiệt độ trong nhà vẫn rất cao.

“Nhà có trẻ nhỏ nên nếu mất điện lúc nửa đêm sẽ rất vất vả. Giờ lúc nào tôi cũng phải sạc đầy pin dự phòng và chuẩn bị sẵn quạt tích điện”, chị Phạm Lan Anh, cư dân chung cư F5 tại Trung Kính chia sẻ.

Không chỉ khu vực đô thị, nắng nóng kéo dài cũng gây áp lực lớn đối với hoạt động chăn nuôi tại vùng nông thôn. Tại một trang trại nuôi lợn ở Sóc Sơn, hàng chục quạt công suất lớn và hệ thống phun sương phải hoạt động gần như liên tục để giảm nhiệt cho vật nuôi.

Trao đổi với phóng viên PetroTimes, ông Vũ Xuân Hải, chủ trang trại chăn nuôi ở xã Sóc Sơn, cho biết chi phí điện trong những ngày nắng nóng tăng mạnh do hệ thống làm mát hoạt động suốt ngày đêm.

“Chăn nuôi sợ nhất là mất điện giữa lúc nắng đỉnh điểm. Nếu quạt thông gió và hệ thống làm mát dừng hoạt động, vật nuôi rất dễ bị sốc nhiệt, ảnh hưởng tăng trưởng, thậm chí thiệt hại lớn”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, sau nhiều đợt nắng nóng liên tiếp, trang trại đang tính toán đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để chủ động thêm nguồn điện phục vụ sản xuất.

“Ban ngày là lúc dùng điện nhiều nhất cũng là lúc có nắng mạnh. Nếu lắp điện mặt trời sẽ giảm được đáng kể chi phí vận hành, đồng thời chủ động hơn khi hệ thống điện quá tải hoặc xảy ra sự cố”, ông Hải chia sẻ.

Bài 2: Người dân, doanh nghiệp căng mình chống nóng, lo mất điện giờ cao điểm
Những lao động làm việc ngoài trời, nắng nóng trở thành áp lực thực sự (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia năng lượng, nắng nóng kéo dài thường khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, đặc biệt vào khung giờ từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ. Khi hàng triệu thiết bị làm mát cùng hoạt động, áp lực lên hệ thống điện tăng rất lớn.

Trong bối cảnh nhu cầu điện mùa hè tiếp tục gia tăng, các chuyên gia khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý như đặt điều hòa từ 26-27 độ C kết hợp quạt gió, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm và tắt các thiết bị không cần thiết.

Nắng nóng không chỉ là câu chuyện thời tiết, mà đang trở thành phép thử đối với hạ tầng năng lượng và khả năng thích ứng của đô thị. Từ hộ gia đình đến doanh nghiệp, ai cũng đang tìm cách chống chọi với cái nóng gay gắt của mùa hè, trong khi nỗi lo quá tải điện vẫn thường trực mỗi khi nền nhiệt tiếp tục tăng cao.

Theo dự báo của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), trong ngày 26/5, công suất tiêu thụ điện cực đại của khu vực này có thể lần đầu vượt mốc 30.000 MW trong lịch sử vận hành hệ thống.
Bài 1: Người dân Bài 1: Người dân "vật lộn" với nắng nóng
Nắng nóng kéo phụ tải điện miền Bắc tiến sát ngưỡng 30.000 MWNắng nóng kéo phụ tải điện miền Bắc tiến sát ngưỡng 30.000 MW
Người dân Thủ đô chật vật trong nắng nóng hơn 40 độNgười dân Thủ đô chật vật trong nắng nóng hơn 40 độ
Hà Nội tăng cường phòng chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe học sinhHà Nội tăng cường phòng chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe học sinh

Huy Tùng

  • vpbank
  • thp