Bà Võ Thị Ánh Xuân đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch nước

18:33 | 06/04/2021

495 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kết quả kiểm phiếu bầu được công bố tại Quốc hội chiều 6/4, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chính thức trở thành Phó Chủ tịch nước mới.
Bà Võ Thị Ánh Xuân đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch nước - 1
Tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (ảnh: Tiến Tuấn).

Nghị quyết ghi nhận kết quả bầu được Quốc hội biểu quyết thông qua bằng hình thức bấm nút điện tử. Cụ thể, có 447/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (tương đương 93,13% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch thể hiện, căn cứ tờ trình số 08 của Chủ tịch nước, căn cứ biên bản kiểm phiếu, Quốc hội xác nhận việc bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 6/4, tại thời điểm Quốc hội biểu quyết thông qua.

Bà Võ Thị Ánh Xuân đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch nước - 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng bà Võ Thị Ánh Xuân đắc cử Phó Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, như vậy, Quốc hội đã chính thức xác nhận bà Võ Thị Ánh Xuân là Phó Chủ tịch nước mới.

Chúc mừng bà Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo Quốc hội tặng hoa, mong tân Phó Chủ tịch nước có quá trình công tác thành công, thuận lợi.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê tại An Giang, là cử nhân sư phạm hóa học. Bà Xuân là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, ủy viên Chính thức khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Quá trình công tác tại địa phương, bà Xuân đã giữ nhiều trọng trách như Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư tỉnh Ủy An Giang. Bà tái đắc cử Ủy viên Trung ương tại Đại hội XIII của Đảng diễn ra 2 tháng trước.

Theo Dân trí