Bà Rịa - Vũng Tàu: 30 năm khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập

15:08 | 18/12/2021

4,880 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự Lễ Kỷ niệm còn có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Hồ Đức Phớc - Bộ Trưởng Bộ Tài chính; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TTDL; ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 30 năm khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Văn nghệ chào mừng 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng hơn 250 đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 30 năm khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Bà Rịa - Vũng Tàu: 30 năm khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ôn lại quá trình thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 30 năm khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ôn lại quá trình thành lập tỉnh BR-VT

Chặng đường 30 năm trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhưng đều chung một khát vọng và tầm nhìn, đó là xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bà Rịa – Vũng Tàu đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành được những thành quả phát triển trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Hiện nay, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển cao. GRDP của tỉnh luôn giữ đà tăng trưởng; năm 2021 là năm khó khăn nhất, bị tác động của đại dịch Covid-19 lần thứ tư, sản lượng khai thác dầu khí giảm gần 30% so với năm 2015, kinh tế du lịch giảm sâu so với năm 2020, nhưng nền kinh tế tiếp tục phát triển. GRDP bình quân đầu người không tính dầu khí khoảng 7.000 USD, cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước; Bà Rịa - Vũng Tàu đứng trong nhóm 5 địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước, đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia, là một trong ít các tỉnh, thành tự cân đối ngân sách địa phương trong suốt giai đoạn từ năm 1996 đến nay và từ năm 2022, tỉnh tăng tỷ trọng đóng góp cho ngân sách Trung ương từ 36% lên 44%.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, giảm dần phụ thuộc khai khoáng, dầu và khí. Năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế ngày càng được nâng lên rõ nét.

Qua 3 thập niên phát triển, bên cạnh các thế mạnh truyền thống thì dịch vụ cảng biển và logistics, với vai trò chiến lược mang tầm quốc tế của cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, đang dần trở thành ngành kinh tế chủ lực mới của tỉnh, đồng thời đóng góp tích cực vào chiến lược kinh tế hướng ra xuất khẩu của cả Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay, cũng như trong những thập niên tới.

Cùng với thành tựu về kinh tế, trong 30 năm qua, chính sách chăm lo phát triển con người vẫn luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm với quan điểm người dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu của sự phát triển, chất lượng đời sống người dân được nâng lên rõ rệt sau 3 thập niên về cả vật chất và tinh thần; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm chỉ còn 0,05% và văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm. Các chính sách cho người có công, chính sách an sinh và mạng lưới bảo trợ xã hội ngày càng được hoàn thiện nhằm nâng đỡ và bảo vệ những người yếu thế trong xã hội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu to lớn, đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được trong những năm qua.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 30 năm khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm tỉnh BR-VT

Với tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh BR-VT phải nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, thúc đẩy tái mở cửa, nối lại các chuỗi cung ứng và thị trường lao động,tạo đà vững chắc cho tăng trưởng kinh tế nhanh trong năm 2022, đóng góp tích cực và lớn hơn nữa vào thành tựu chung của cả nước; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, trong đó đó tập trung phát triển mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, phát huy lợi thế là 1 trong 2 cảng biển nước sâu của quốc gia, nhất là hệ thống cảng biển đặc biệt Cái Mép - Thị Vải, nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, phát triển mạnh du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, tạo động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy các sáng kiến, chương trình, dự án liên kết vùng, tạo thuận lợi cho phát triển hàng hóa…

Cùng với phát triển kinh tế, tiếp tục giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân; giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, BR-VT có nguồn Khai thác Dầu khí lớn vì vậy phải nêu cao tinh thần cảnh giác, cương quyết bảo vệ độc lập chủ quyền trên lãnh thổ của chúng ta, củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư bằng ổn định chính trị và an toàn xã hội sẽ thu hút đầu tư lớn vào tỉnh BR-VT; chăm lo đời sống nhân dân, tiếp tục đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết; quyết tâm triển khai quyết liệt, hiệu quả, thành công chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19…

Bà Rịa - Vũng Tàu: 30 năm khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu: 30 năm khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 30 năm khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT; ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện các dự án

Cũng tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND tỉnh BR-VT đã trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD.

Năm 2021, chịu tác động mạnh của dịch COVID-19 nhưng BR-VT vẫn thu hút mới 76 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 2,2 tỷ USD.

Các dự án được trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: Nhà máy sản xuất găng tay S&S GLOVE của Công ty CP S&S GLOVE, tổng vốn đầu tư 4.900 tỷ đồng; Khách sạn - Căn hộ du lịch 5 sao Fivestar Poseidon của Công ty CP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, tổng vốn đầu tư 3.077 tỷ đồng; Novaworld Hồ Tràm - The Tropicana của Công ty TNHH The Forest City, tăng vốn đầu tư từ 450 tỷ lên 4.408 tỷ đồng; Ashton Furniture Consolidation Phú Mỹ của Công ty TNHH Ashton Furniture Consolidation, tổng vốn đầu tư 130 triệu USD; Nhà máy sản xuất Container chở hàng của Công ty CP sản xuất Container Hòa Phát, tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng; Khu phức hợp Cap Saint Jacques của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng, tăng tổng vốn đầu tư từ 1.294 tỷ đồng lên 3.574 tỷ đồng; Cảng tổng hợp và Trung tâm Logistics Camil của Công ty CP Logistics Quốc tế Cái Mép, tăng tổng vốn đầu tư từ 1.200 tỷ đồng lên 2.600 tỷ đồng; Dự án sản xuất linh kiện điện tử, gia công sản xuất các loại màn hình độ phân giải cao của Công ty TNHH Coretronic Technology, tổng vốn đầu tư 1.197 tỷ đồng.

An Nhiên

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc