Bà lão làm giả con dấu của cơ quan điều tra

15:00 | 09/05/2018

336 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong 300 con dấu giả thu được tại nhà bà Hương, cơ quan chức năng thấy có cả con dấu của cơ quan an ninh điều tra và Công an thành phố Vinh.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, đã khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Hương (64 tuổi, ở thành phố Vinh) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Cuối tháng 4/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang bà Hương đang giao bằng và một số giấy tờ giả cho một người đàn ông ở thành phố Vinh.

Khám nơi ở của bà Hương, cảnh sát thu gần 300 con dấu giả của rất nhiều cơ quan tổ chức như trường đại học, doanh nghiệp, có cả con dấu của cơ quan an ninh điều tra và Công an thành phố Vinh. Cùng với đó là các máy, thiết bị phục vụ cho việc làm giả con dấu.

ba lao lam gia con dau cua co quan dieu tra
Bị can Hương cùng tang vật vụ án. Ảnh: CAND

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Hương thừa nhận mình là người trực tiếp làm bằng cấp, chứng chỉ giả bán cho những người có nhu cầu với giá vài trăm nghìn đồng tới gần một triệu đồng mỗi chiếc.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan điều tra có quy mô lớn nhất tại địa bàn Nghệ An.

Hai năm trước, bà Hương từng lĩnh án tù treo về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

VnExpress