Ba 9x thuê nhà để đóng gói gần 2 tỷ tiền 'cỏ Mỹ'

11:43 | 19/03/2016

1,962 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ma túy dạng “cỏ” sau khi được nhập từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng bằng đường tàu lửa sẽ được Diện, Duy và Quang chế biến, đóng gói tại hai căn nhà thuê. Sau đó, các gói ma túy dạng “cỏ” sẽ được bán sỉ đi TP. HCM và các tỉnh khác thông qua đường xe khách.

Ngày 19/3, cơ quan công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết trước đó vài ngày, công an quận này vừa triệt phá một đường dây mua bán, chế biến một khối lượng lớn ma túy dạng cỏ.

Chuyên án triệt phá đường dây này được thành lập từ cuối tháng 2/2016, sau khi các trinh sát nhận thấy  nhiều  đối tượng lạ mặt đến thuê nhà trên địa bàn có biểu hiện buôn bán ma túy dạng “cỏ”.

ba 9x thue nha buon gan 2 ty co my

Hồ Sĩ Diện, Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Văn Hoàng Duy tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp.

Sau gần 1 tháng theo dõi, điều tra; 11h30 ngày 16/3, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quận Ngũ Hành Sơn đồng loạt ập vào 3 căn nhà tại đường Mỹ An 23, An Thượng 30 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và khu phố Long Xuyên 2 (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) khống chế, bắt quả tangkhi 3 đối tượng đang nhận hàng là các bao ma túy dạng “cỏ”.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5kg hóa chất dùng để chế biến “cỏ” (trị giá khoảng 2.800USD/kg), 11 kg thành phẩm cỏ Mỹ,  hơn 120kg cỏ dạng lá, 12 chai hương liệu, 20 chai cồn nguyên liệu để chế biến thành phẩm. Hơn 4,3 triệu đồng, 6 ĐTDĐ, 3 xe máy và nhiều dụng cụ để phân chia, đóng gói….

Số cỏ này nếu bán ra thị trường, các đối tượng sẽ thu về ước chừng gần 2 tỷ đồng.

ba 9x thue nha buon gan 2 ty co my

5 kg bột cỏ thành phẩm đã được chế biến, chuẩn bị tung ra thị trường.

Đường dây do Hồ Sĩ Diện thiết lập và “làm chủ”, Nguyễn Văn Hoàng Duy và Nguyễn Văn Quang giúp sức tích cực. Cả ba đều còn rất trẻ, cùng sinh năm 1993 và cùng trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tại cơ quan công an, ba thanh niên 9x khai nhận thấy nhu cầu sử dụng cỏ Mỹ tại các tỉnh, thành ngày càng lớn nên Diện thuê hai căn nhà tại phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), một căn làm nơi tập kết, chế biến; một căn làm nơi đóng gói và chuyển hàng đi.

Căn nhà 3 tầng ở đường Mỹ An 23 Diện dùng  để ở và làm nơi tập kết hàng, sản xuất, chế biến mỗi khi nhận hàng từ các tỉnh phía Bắc vào. Sau khi chế biến, Diện đưa số “cỏ” thành phẩm đến căn nhà thuê tại đường An Thượng 30 để cho Duy và Quang đóng gói.

Sau đó, các gói ma túy dạng “cỏ” sẽ được bán sỉ đi TP. HCM và các tỉnh khác thông qua đường xe khách.

Để thưởng nóng cho chiến công triệt phá thành công đường dây mua bán, chế biến “cỏ” với số lượng lớn này, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm và trao tặng số tiền 10.000.000 đồng cho công an quận Ngũ Hành Sơn.

Thanh Hiếu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc