Armenia và Iran hợp tác xây dựng nhà máy thủy điện
Theo thông cáo báo chí ngày 6/3 của đại diện Bộ Cơ sở hạ tầng, Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Armenia, Armenia và Iran tuyên bố bắt đầu lựa chọn các nhà đầu tư để xây dựng một nhà máy thủy điện trên sông Araks, gần thị trấn Meghri của Armenia và thị trấn Karachilar của Iran.
![]() |
| Bộ trưởng Năng lượng hai nước tiến hành lễ khởi công tượng trưng dành cho công trình xây dựng nhà máy thủy điện trên sông Araks |
Đơn đăng ký tham gia đấu thầu được chấp nhận từ nay cho đến hết ngày 5 tháng 4.
Theo các điều khoản của hợp đồng, nhà đầu tư phải giải quyết độc lập tất cả các vấn đề tổ chức và tài chính liên quan đến hoạt động tạo vốn cho việc xây dựng, vận hành và quản lý nhà máy thủy điện.
Bộ Cơ sở hạ tầng, Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên cho biết rằng một cuộc họp của nhóm làm việc Armenia với phía Iran đã diễn ra trong tháng 2 năm 2019.
Sau cuộc họp này, các bên đã đạt được một thỏa thuận về các mô hình tài chính được phát triển bởi Bộ cùng các nhà đầu tư Armenia và Iran.
Giai đoạn đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 4.
Việc xây dựng một nhà máy thủy điện ở Meghri trên sông Araks của Armenia sẽ bắt đầu được thực hiện khi các bên đồng ý về giá điện.
Theo kế hoạch, nhà máy thủy điện ở Megri sẽ có công suất 100 MW.
Trong một năm, trạm sẽ sản xuất khoảng 750-800 triệu kW/giờ.
Thiết kế bao gồm một thác cho hai trạm thủy điện – trạm thứ hai sẽ nằm ở bờ sông đối diện, trên lãnh thổ Iran, ở gần thị trấn Karachilar.
Cả hai cơ sở này sẽ tạo nên nhà máy thủy điện lớn nhất ở Nam Caucasus.
Đây là một trong những dự án chung lớn nhất của Armenia và Iran.
Tổng chi phí xây dựng sẽ là 300 triệu USD.
Được biết, ý tưởng xây dựng một nhà máy thủy điện trên sông Araks đã được Iran và Armenia thảo luận từ năm 2006.
Năm 2010, các bên đã ký một bản ghi nhớ về việc xây dựng công trình này.
Ban đầu, theo kế hoạch, công suất nhà máy điện phải đạt 130 MW (tương đương khoảng 10% tổng lượng điện được tạo ra ở Armenia năm 2017).
Tuy nhiên, vào năm 2012, Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh cấm vận dầu từ Iran và dự án đã bị đóng băng khi Armenia chờ đợi các khoản đầu tư từ phía Iran.
Theo dự kiến, nhà máy thủy điện này sẽ được đưa vào hoạt động sau 5 năm xây dựng.
Sau đó, điện từ nhà máy sẽ được cung cấp cho Iran trong vòng 15-20 năm.
Để thực hiện điều này, phía Iran sẽ phải tạo ra một đường dây điện cao thế hai mạch với chiều dài 20 km và điện áp 220 kV.
Bá Thủy
RT
-
Ông Trump: Mỹ có thể ngay lập tức rút khỏi cuộc xung đột với Iran
-
Iran ra điều kiện khôi phục eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Iran đang bán dầu bằng cách nào để né tránh trừng phạt?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 14/10: Iran tìm cách phá vỡ tuyến vận chuyển dầu của các nước Ả Rập
-
Iran dọa đưa hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu Mỹ vào danh sách mục tiêu
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu
-
ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo dư địa phát triển cho ngành điện
-
Sửa Luật Điện lực, hoàn thiện cơ chế phát triển điện gió ngoài khơi
-
Kỳ 1: Tái cơ cấu ngành điện trước yêu cầu huy động vốn và an ninh năng lượng
-
Sửa Luật Điện lực: Đề nghị làm rõ cơ chế giá điện, DPPA và điện gió ngoài khơi

