Armenia muốn Nga giảm giá khí đốt
![]() |
| Trụ sở Gazprom Armenia ở thủ đô Erevan |
Theo ông, Armenia và Nga luôn luôn có mối quan hệ hiểu biết, cảm thông lẫn nhau về các vấn đề quan trọng nhất, điều này cho phép phía Armenia tin tưởng rằng giá khí đốt mà Nga bán cho Armenia sẽ không tăng.
Ngoài ra, phía Armenia sẽ thực hiện mọi nỗ lực để có một mức giá khí đốt thấp hơn so với hiện nay.
Bên cạnh đó, Armenia cũng đang xem xét việc tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran. Được biết, hồi tháng 6/2018, phía Armenia đã đề nghị Iran cùng thảo luận về việc liệu Iran có thể giao thêm khí đốt để đổi lấy điện của Armenia hay không. Rất khó dự đoán kết quả, nhưng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.
Nhìn chung, môi trường đàm phán đều mang tính xây dựng cho cả hai đối tác - Nga và Iran.
Hợp đồng hiện hành cung cấp khí đốt của Nga cho Armenia có hiệu lực đến cuối năm 2018.
Vào tháng 6/2018, Thủ tướng Armenia N. Pashinyan đã báo cáo rằng, mặc dù giá khí đốt của Nga thấp, người tiêu dùng vẫn nhận được nó với mức giá bị tăng cao, mà theo ông, nguyên nhân của vấn đề này có thể liên quan đến nạn tham nhũng tại quốc gia Ngoại Caucase này.
Nguồn cung cấp khí đốt cho Armenia được cung cấp bởi Gazprom Armenia, một chi nhánh 100% vốn của Gazprom. Và ở Armenia, đây là doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong cả nước.
Vào tháng 1/2016, Armenia đã gửi đến Nga một lời đề nghị giảm giá khí đốt cung cấp cho đất nước, có tính đến các yếu tố địa chính trị và giá cả thị trường quốc tế. Nga đã đồng ý và trong tháng 4/2016 đã giảm giá khí đốt cung cấp cho Armenia từ 165 USD xuống còn 150 USD/1000 m3.
Bá Thủy
RT
-
Dòng chảy dầu từ Nga sang Đức đã được nối lại?
-
Xung đột Trung Đông: Thị trường phân bón khó phục hồi trong ngắn hạn
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Vì sao khí đốt Mỹ không thể giải quyết tình trạng thiếu hụt do xung đột?
-
Chính sách đồng bộ là yếu tố quyết định khả năng bứt tốc điện xanh
-
Tối ưu vận hành thủy điện: “Mắt xích” bảo đảm an ninh năng lượng
-
Áp lực cung ứng tăng cao: Tìm "van giảm áp" cho hệ thống điện quốc gia
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
NSMO: Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo đạt hơn 1 tỷ kWh/ngày

