Arab Saudi yêu cầu một sự đáp trả "cương quyết" để bảo vệ nguồn cung năng lượng
![]() |
| Ông Khaled al-Falih tại hội nghị thượng đỉnh của các bộ trưởng năng lượng G20 tại Nhật Bản |
Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Khaled al-Falih ngày 15/6 kêu gọi một sự đáp trả "cương quyết" đối với các mối đe dọa nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu sau các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở vùng Vịnh.
"Phải có một phản ứng kịp thời và quyết đoán đối với các mối đe dọa nguồn cung cấp năng lượng (...) được tạo ra bởi các hành động khủng bố gần đây trong khu vực”, ông Khaled al-Falih nói tại hội nghị thượng đỉnh của các bộ trưởng năng lượng của G20 tại Nhật Bản.
Ngày 13/6, Kokuka Courageous, một tàu chở methanol của Nhật Bản, và tàu chở dầu Front Altair của Na Uy, đã bị tấn công ở biển Oman gần eo biển Ormuz.
Không ai đứng ra thừa nhận đã thực hiện những cuộc tấn công này. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đổ lỗi cho Iran, nhưng Tehran đã phủ nhận mọi trách nhiệm.
Arab Saudi, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, là đồng minh thân cận của Washington nhưng là đối thủ của Iran trong khu vực.
Bộ trưởng Arab Saudi cho biết trong những ngày gần đây rằng nước ông đang theo dõi tình hình ở eo biển Hormuz với thái độ "rất quan ngại". Đây là tuyến đường biển huyết mạch với 35% lượng dầu xuất khẩu đi qua.
Iran, một quốc gia giáp với eo biển chiến lược này, đã nhiều lần đe dọa sẽ đóng eo biển Hormuz trong trường hợp bị Mỹ tấn công.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển quan trọng kết nối các nhà sản xuất dầu Trung Đông với các thị trường ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và xa hơn nữa.
Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao UAE, ông Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan, ngày 15/6 cũng lên tiếng kêu gọi "giảm leo thang căng thẳng tại vùng Vịnh", trong bối cảnh cuộc đấu khẩu giữa Washington và Tehran đang diễn ra ác liệt.
"Khu vực này rất phức tạp và có nhiều tài nguyên, có thể là khí hoặc dầu, cần thiết cho phần còn lại của thế giới. Chúng tôi muốn dòng chảy của các tài nguyên này được an toàn để đảm bảo sự ổn định cho kinh tế thế giới", ông al-Nahyan nói với hãng thông tấn chính thức của UAE, WAM.
Nh.Thạch
AFP
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Vì sao giá cổ phiếu ngành lọc dầu thế giới tăng mạnh?
-
Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Dầu Iran và Hormuz trở thành tâm điểm năng lượng
-
Chỉ 3 tàu qua Hormuz trong 24 giờ, tuyến huyết mạch dầu mỏ tiếp tục tê liệt
-
ĐBQH đề xuất cơ chế gỡ điểm nghẽn cho điện gió ngoài khơi
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luật phải tháo gỡ điểm nghẽn, mở đường cho phát triển
-
Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương
-
Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu

