Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành ở biển Đông có khả năng mạnh thành bão

14:27 | 17/10/2023

207 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 17/10, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Trung Trung bộ (KTTV TTB), dự báo trong sáng mai, áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão.

Cụ thể, vào 10 giờ ngày 17/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Trong vòng 24 giờ tới, dự báo áp thấp sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ có khoảng 10km/h, có khả năng mạnh lên thành bão, vị trí nằm ở 16,9N-109,2E. Trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng, cường độ áp thấp nhiệt đới đạt cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm: 14,5-18,5N; phía Tây kinh tuyến 111,5E. Dự báo ngày 19/10, áp thấp sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, vị trí: 18,9N-107,8E; vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ , cường độ cấp 8, giật 10, vùng nguy hiểm: 15,0-21,0N; phía Tây kinh tuyến 110,5E.

Cảnh báo diễn biến bão từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), sóng biển cao 2,0-4,0m.

Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành ở biển Đông có khả năng mạnh thành bão
Hướng đi của áp thấp nhiệt đới trong các ngày từ 17 - 20/10.

Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất. Từ ngày 19/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn; mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần.

Tại khu vực Quảng Ngãi, vùng biển (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông đề phòng có sét và gió giật mạnh cấp 6 - 7; tầm nhìn xa từ 3 - 8km trong mưa; gió bắc đến tây bắc cấp 5, có lúc cấp 6; sóng biển cao 1.5 - 2.5m, biển động. Trên đất liền có nhiều mây, mưa vừa, ngày có mưa to đến rất to; gió tây đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển gió giật cấp 4 - 5. Cần đề phòng mưa lớn có khả năng gây lũ trên các sông, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi, ngập úng ở khu vực trũng thấp.

Mưa lớn kéo dài ở miền TrungMưa lớn kéo dài ở miền Trung
Quảng Nam: Quốc lộ 1A ngập sâu, nhiều người mắc kẹt dưới trời mưa toQuảng Nam: Quốc lộ 1A ngập sâu, nhiều người mắc kẹt dưới trời mưa to
Quảng Nam: Mưa to, sóng lớn đánh chìm 2 tàu cá, nhiều ngư dân mất tíchQuảng Nam: Mưa to, sóng lớn đánh chìm 2 tàu cá, nhiều ngư dân mất tích

Nguyên Mạnh