Anh với hậu Brexit: Đàm tiếp hay đấu lại?
![]() |
| Chủ ý của Thủ tướng Anh là đàm phán lại với EU về chuyện quan trọng nhất đối với Anh trong câu chuyện Brexit hoặc nếu đàm phán tiếp thì EU phải nhượng bộ thêm cho nước Anh. |
Đúng vào lúc phải bận rộn rất nhiều với việc ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra và chuyện ở Belarus, với vướng mắc cũ và mới trong quan hệ với Mỹ và Nga, với Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, thì EU lại thêm khó khăn và khó xử với chính phủ Anh trong đàm phán nhằm xử lý những chuyện còn lại của việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit).
Vướng mắc mới nảy sinh trước khi hai bên tiến hành đàm phán về nội dung cốt lõi nhất là khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa hai bên sau Brexit thì ông Johnson lại thay giọng và đổi quan điểm. Cụ thể là người này chủ trương dùng một bộ luật mới ở Anh về thị trường nội địa để lật ngược những gì đã được thỏa thuận giữa Anh và EU liên quan đến Bắc Ireland sau Brexit và lại còn đưa ra tối hậu thư cho EU là nếu đến ngày 15/10 tới - thời điểm EU tiến hành cuộc họp cấp cao định kỳ - mà hai bên không đạt được thỏa thuận về khuôn khổ quan hệ cho thời kỳ sau Brexit thì nước Anh sẽ ra khỏi EU mà không có và không cần đến bất cứ thỏa thuận gì với EU, tức là không những chỉ không có khuôn khổ quan hệ hợp tác mới mà còn hủy bỏ mọi thỏa thuận đã đạt được.
Chủ ý của ông Johnson là đàm phán lại với EU về chuyện quan trọng nhất đối với Anh trong câu chuyện Brexit hoặc nếu đàm phán tiếp thì EU phải nhượng bộ thêm cho nước Anh. Người này công cụ hóa chiêu thức cũ là "thà Brexit không thỏa thuận còn hơn là Brexit với thỏa thuận bất lợi" để gây áp lực đối với EU và lại biến EU thành con tin của chuyện Brexit. Người này chủ ý thời sự hóa chuyện Brexit trước hết nhằm khiến dư luận bớt để ý đến việc ứng phó dịch bệnh không thành công, vì toan tính rằng phía Anh có nhiều sự lựa chọn trong khi EU đã đâm lao thì giờ chỉ có thể theo lao, vừa để tranh thủ bộ phận công chúng và cử tri ở Anh chủ trương Brexit bằng mọi giá.
Theo Chính Dung (baoquocte.vn)
-
Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
-
Hoàn thiện thể chế đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết mở đường cho an ninh năng lượng phát triển bền vững
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
-
Mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

