Anh muốn ngăn chặn Trung Quốc tham gia vào các dự án điện hạt nhân trong tương lai
![]() |
Biện pháp này có thể làm trầm trọng thêm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Trung Quốc, vốn đã bị tổn hại bởi các vấn đề như Hong Kong (thuộc địa cũ của Anh) hay Tân Cương.
Hãng thông tấn PA tiết lộ rằng các thành viên của chính phủ Anh đang xem xét ngăn chặn bất kỳ sự tham gia nào của tập đoàn CGN vào ngành công nghiệp hạt nhân của Anh.
Tập đoàn Trung Quốc này có thể bị loại khỏi dự án Sizewell (phía đông nước Anh), trong đó họ tham gia với tư cách là đối tác thiểu số cùng với tập đoàn điện lực Pháp EDF và dự án Bradwell (phía đông nam nước Anh) đang chậm tiến độ do một mình CGN làm chủ thầu.
Mặt khác, dự án Hinkley Point, do EDF và CGN thực hiện, sẽ không lo ngại, vì dự án đã được tiến hành tốt. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang được xây dựng tại Anh và sẽ đi vào hoạt động trong vài năm tới.
Việc loại bỏ CGN tham gia vào các dự án có thể buộc London phải tìm các đối tác hạt nhân khác, ngay cả khi tham vọng về điện hạt nhân của Anh bị hạ thấp vào năm ngoái sau khi tập đoàn công nghiệp Nhật Bản Hitachi từ bỏ dự án nhà máy điện hạt nhân ở Wales.
Hạt nhân cung cấp khoảng 20% điện năng của Anh và chính phủ muốn duy trì tỷ lệ này để đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050. Hiện có 15 lò phản ứng ở Anh tại 8 nhà máy điện.
Người phát ngôn của hiệp hội công nghiệp hạt nhân Anh (NIA) nói: “Đến năm 2030, toàn bộ các lò phản ứng sẽ hết tuổi thọ và do đó điều cốt yếu là Vương quốc Anh phải đầu tư vào các lò phản ứng mới”.
Ngược lại, các phong trào môi trường tin rằng năng lượng hạt nhân, với các dự án đòi hỏi số tiền khổng lồ, nên được từ bỏ để chuyển sang năng lượng tái tạo, chi phí thấp hơn.
Ảnh hưởng của Trung Quốc trong các vấn đề kinh tế của Anh thường xuyên bị các nghị sĩ đảng Bảo thủ tố cáo, một năm sau quyết định loại trừ nhà sản xuất thiết bị Huawei khỏi mạng 5G của chính phủ London.
Nh.Thạch
AFP
-
Trung Quốc: Tiên phong đưa AI xuống biển
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

