Anh chỉ trích Nga và ủng hộ Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson |
"Hoa Kỳ là đồng minh thân cận và lâu dài của chúng tôi, vì thế tất nhiên chúng tôi triệt để ủng hộ quyết định của Tổng thống D. Trump về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF. Chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng: Nga nên tôn trọng các nghĩa vụ theo hiệp ước mà mình đã ký kết", Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết.
Theo ông Williamson, phía Nga đã biến Hiệp ước INF thành một "trò cười".
"Rõ ràng Nga đã vi phạm hiệp ước, và Nga cần phải xem lại lối hành xử của chính mình", ông Williamson nhấn mạnh thêm.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn với Nga. Theo ông, sở dĩ quyết định này được đưa ra là vì Liên bang Nga không tuân thủ Hiệp ước INF.
Về phần mình, Nga cáo buộc Hoa Kỳ phá vỡ hiệp ước tên lửa và Washington đang cố gắng để tạo ra một thế giới đơn cực.
Được biết, Hiệp ước INF do Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ký năm 1987, không cho phép các bên có tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tên lửa hành trình có tầm bắn từ 500 km đến 5,5 nghìn km.
Nga và Hoa Kỳ thường xuyên cáo buộc lẫn nhau vi phạm các điều khoản của hiệp ước.
Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ D. Trump về việc Hoa Kỳ có thể sẽ rút khỏi Hiệp ước INF, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng việc Mỹ đưa ra lời đe dọa này chỉ là một hành động mang tính chất “tống tiền” với hy vọng Nga sẽ chấp nhận một số nhượng bộ trong lĩnh vực ổn định chiến lược và cân bằng đa cực. Nhưng Nga không phải không có biện pháp đáp trả, ông Ryakov cho biết.
Bá Thủy
RT
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Kiev hứng "mưa" tên lửa từ Nga, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép
-
Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?
-
Tổng thống Ukraine kêu gọi tiếp tục cắt giảm doanh thu của Nga
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

