Angola mở thầu 9 lô thăm dò dầu khí trên đất liền
Tại Angola, Cơ quan Dầu mỏ, Khí đốt và Nhiên liệu sinh học quốc gia (ANPG) vừa đưa ra lời kêu gọi quốc tế về đấu thầu cho 9 lô đất nằm trên đất liền, thuộc lưu vực Bas Congo và Kwanza. Lưu vực đầu tiên cung cấp 3 khối: CON 1, CON 5 và CON 6. Khối thứ hai là phần còn lại: KON 5, KON 6, KON 8, KON 9, KON 17 và KON 20.
Hoạt động này được điều chỉnh bởi Nghị định số 86/18 ngày 2/4/2021 của Tổng thống Angola và là một phần của chiến lược chung về phân bổ các giấy phép khai thác dầu cho giai đoạn 2019-2025. Mục tiêu của chiến lược này là đảo ngược xu hướng giảm sản lượng dầu và thúc đẩy sản xuất khí đốt, nhằm tăng doanh thu công, hydrocarbon là sản phẩm xuất khẩu chính của đất nước.
Các hồ sơ dự thầu có sẵn trên trang web ANPG và các đơn bỏ thầu phải được gửi trước 5:30 chiều (GMT+1) vào ngày 9/6/2021 trong phong bì đóng và niêm phong. Việc kiểm tra hồ sơ sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.
Theo cơ quan quản lý, các hồ sơ bỏ thầu phải được đệ trình bằng tiếng Bồ Đào Nha hoặc nếu được viết bằng ngôn ngữ khác phải kèm theo bản dịch chính thức sang tiếng Bồ Đào Nha. Hình thức hợp đồng ký kết giữa Nhà nước Angola và các công ty dầu khí sẽ là hợp đồng phân chia sản lượng.
Xét về các yêu cầu đấu thầu cho lĩnh vực dầu mỏ thượng nguồn, Angola là quốc gia năng động nhất ở châu Phi sau Ai Cập.
Angola: Eni đầu tư 7 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng |
Eni phát hiện mỏ dầu nhẹ lớn ngoài khơi bờ biển Angola |
Angola muốn tư nhân hóa một phần tập đoàn dầu khí quốc gia |
Nh.Thạch
AFP
-
Liên hợp quốc kêu gọi Guyana-Venezuela tránh “leo thang” căng thẳng vì dầu khí
-
Bất chấp kêu gọi của Mỹ, Ukraine vẫn tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
-
OPEC "rủ rê" Namibia gia nhập nhóm này
-
Tin hoạt động của các công ty năng lượng trong tuần qua (8-13/4/2024)
-
[PetroTimesTV] Điểm sự kiện Năng lượng - Dầu khí nổi bật tuần qua
-
Xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế VAT
-
Thị trường dệt may sẽ hồi phục trong năm 2024
-
Liên hợp quốc kêu gọi Guyana-Venezuela tránh “leo thang” căng thẳng vì dầu khí
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 18/4: Kazakhstan yêu cầu các công ty dầu mỏ quốc tế bồi thường
-
Giá dầu hôm nay (18/4): Dầu thô tiếp đà giảm