Ấn Độ phóng hàng loạt vệ tinh quân sự trong năm 2019
![]() |
| Ấn Độ phóng tên lửa đẩy mang theo vệ tinh đưa lên quỹ đạo |
Theo đó, ISRO dự kiến phóng 4 vệ tinh Risat và 1 vệ tinh Cartosat-3.
Hồi đầu năm nay, ISRO cũng đã phóng 2 vệ tinh cho Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO).
Chủ tịch ISRO, ông Sivan cho biết, vệ tinh Risat 2B sẽ được phóng vào giữa tháng 5, trong khi vệ tinh Cartosat-3 sẽ được phóng vào cuối tháng 6.
Được biết, vệ tinh Cartosat-3 có khả năng ghi nhận các vật thể có kích thước 20cm và được đánh giá là tốt nhất trên thế giới. Loại vệ tinh này có thể được điều chỉnh để ghi lại hình ảnh rõ nét của các vật thể rất nhỏ như súng hoặc hầm ngầm của kẻ thù. Trong khi đó, vệ tinh Cartosat-2 cũ hơn chỉ ghi nhận được vật thể có kích thước từ 50cm.
Trong năm 2019, ISRO cũng sẽ tiến hành phóng hàng loạt vệ tinh viễn thám Gisat-1 và Gisat-2 đa phân giải (50m đến 1,5km) vào tháng 9 và tháng 11, nhằm phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự.
Với các vệ tinh mới, hình ảnh mặt đất sẽ được cập nhật hàng ngày thay vì 22 ngày/lần như hiện nay.
Mai Lâm
TimesofIndia
-
Gỡ “nút thắt” chính sách, giảm tranh chấp, tạo thuận lợi cho nông sản Việt
-
Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý mở cho phát triển năng lượng
-
Đại biểu Quốc hội: Cần hoàn thiện pháp lý, cơ chế và hạ tầng để bứt phá điện gió ngoài khơi
-
Điện hạt nhân mô-đun nhỏ: Cần vai trò mở đường của Nhà nước
-
Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng

