Ấn Độ mua gần 500 xe tăng chiến đấu T-90 của Nga

14:10 | 11/11/2019

3,403 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hợp đồng với doanh nghiệp chế tạo xe tăng hạng nặng của Nga để sản xuất số lượng lớn xe tăng T-90 cho quân đội nước này.
an do mua gan 500 xe tang chien dau t 90 cua nga
Xe tăng chiến đấu T-90

Cụ thể, nhà chức trách Ấn Độ đã kí một hợp đồng trị giá khoảng 2,8 tỷ USD với công ty chế tạo máy của Nga về việc cung cấp cho quân đội nước này 464 xe tăng T-90 (T-90MS). Quá trình bàn giao xe tăng dự kiến sẽ được hoàn thành sớm nhất là sau 4 năm nữa.

Thực tế, thỏa thuận giữa Ấn Độ và Nga đã được ký kết vào tháng 4 năm nay. 464 xe tăng T-90 đã được lên kế hoạch trang bị cho 10 trung đoàn của quân đội Ấn Độ.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này đã quyết định quay lại hợp tác với một công ty Nga do việc sản xuất các xe tăng T-90S (đã được Nga cấp phép sản xuất tại Ấn Độ) vẫn đang tiến hành với một tốc độ rất chậm.

Được biết, Ấn Độ đã mất khoảng 3 năm để sản xuất 10 xe tăng được cấp phép đầu tiên. Những xe tăng này đã được chuyển giao cho quân đội Ấn Độ vào tháng 8/2009.

T-90 là một trong những loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của quân đội Nga, được sản xuất với số lượng ít vào năm 1993 và chính thức phục vụ trong quân đội Nga năm 1995, dựa trên kiểu mẫu đầu tiên được gọi là Obyekt 188. T-90 nguyên thủy là một phiên bản hiện đại hóa sâu của T-72B, được tích hợp nhiều đặc tính thiết kế của T-80. Ban đầu được đặt tên là "T-72B nâng cấp", viết tắt T-72BU nhưng đến năm 1992 được đặt lại tên mã là T-90.

Từ năm 2001 đến 2010, T-90 là loại xe tăng chủ lực được bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên, từ cuối năm 2011, quân đội Nga đã ngưng đặt hàng thêm T-90 để chuyển sang trang bị loại xe tăng hiện đại hơn là T-14 Armata.

Bình An

themoscowtimes