Ấn Độ chuẩn bị bước đi lớn tại eo biển Hormuz
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Theo các nguồn tin, chính phủ nước này gần như đã hoàn tất kế hoạch đưa các tàu chở dầu của Ấn Độ quay trở lại vùng Vịnh, và hiện chỉ còn chờ phê duyệt cuối cùng. Sau khi được thông qua, các tàu có thể sớm hoạt động trở lại để vận chuyển năng lượng từ các nhà cung cấp Tây Á.
Theo Bloomberg, đây sẽ là nỗ lực lớn đầu tiên của Ấn Độ nhằm khôi phục dòng chảy năng lượng quy mô lớn qua tuyến đường này kể từ khi chiến sự với Iran làm gián đoạn hoạt động hàng hải. Eo biển Hormuz đảm nhiệm phần lớn lưu lượng vận chuyển dầu thô toàn cầu, nhưng hoạt động tại khu vực đã chậm lại sau khi căng thẳng leo thang vào cuối tháng 2.
Tàu đang được chuẩn bị, kiểm tra an ninh được triển khai
Các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết công tác chuẩn bị cho kế hoạch đang được xúc tiến. Tập đoàn Vận tải biển Ấn Độ (Shipping Corporation of India) đã bố trí các tàu để hoạt động trở lại tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn cần được Hải quân Ấn Độ và các cơ quan an ninh chính phủ phê duyệt cuối cùng.
An ninh đã trở thành trọng tâm của kế hoạch. Hải quân Ấn Độ đã tăng cường hiện diện trong khu vực, với số lượng tàu chiến triển khai được cho là đã tăng lên. Hoạt động giám sát trên không cũng được siết chặt. Các tàu hải quân đang hộ tống tàu thương mại đi qua khu vực hoặc hướng về Ấn Độ nhằm bảo đảm an toàn hơn khi di chuyển qua vùng biển nhạy cảm này.
Sự phụ thuộc của Ấn Độ vào dầu mỏ Tây Á
Ấn Độ vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng từ Tây Á. Dù nhập khẩu từ Nga đã tăng trong những năm gần đây, dầu thô từ các nước vùng Vịnh vẫn là phần thiết yếu trong chuỗi cung ứng của Ấn Độ nhờ giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng ngắn hơn.
Các tuyến vận tải thay thế đã chứng tỏ tốn kém và chậm hơn, làm gia tăng chi phí nhập khẩu. Điều này khiến tuyến Hormuz vẫn là lựa chọn thực tế dù tồn tại các rủi ro an ninh do căng thẳng kéo dài trong khu vực.
Căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz
Tình hình tại eo biển Hormuz đang căng thẳng. Mỹ đã tăng cường giám sát hoạt động hàng hải của Iran, trong khi Tehran tiếp tục duy trì kiểm soát nghiêm ngặt tại khu vực. Điều này tạo ra môi trường an ninh phức tạp, khiến hoạt động hàng hải thương mại gặp nhiều khó khăn.
Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar gần đây đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại cuộc họp Ngoại trưởng BRICS tại New Delhi. Hai bên đã thảo luận về an ninh hàng hải và hoạt động của các tàu Ấn Độ, dù chưa có xác nhận chính thức nào về việc Iran hay Mỹ đã cấp phép hoạt động.
Biến động nguồn cung dầu quốc tế đã bắt đầu ảnh hưởng tới kinh tế trong nước của Ấn Độ. Giá dầu thô tăng cùng biến động tỷ giá đã đẩy chi phí nhập khẩu lên cao. Thủ tướng Narendra Modi cũng kêu gọi người dân sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và ủng hộ các nỗ lực giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết.
Nh.Thạch
AFP
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 6/7: Iran cảnh báo Anh, Pháp về việc đưa lực lượng tới eo biển Hormuz
-
Mỹ đã phải nhượng bộ Iran tới mức nào trong đàm phán?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 5/7: Nhiều tàu chở dầu phải quay trở lại khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz
-
Iran thông báo bỏ hình thức thu phí qua eo biển Hormuz
-
Xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh tăng mạnh trong tháng 6
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (29/6 - 5/7)
-
Lý do Nga gấp rút tìm nguồn nhiên liệu máy bay từ châu Á
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 6/7: Ngành lọc dầu Nhật Bản hướng tới tương lai thời hậu Hormuz
-
Mỹ đã phải nhượng bộ Iran tới mức nào trong đàm phán?
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ cuối)

