Adnoc mua lại nhà cung cấp LNG lớn nhất châu Á
![]() |
Santos là doanh nghiệp có hoạt động tại Úc, Papua New Guinea, Timor-Leste và Mỹ, và là một trong những nhà cung cấp LNG lớn nhất cho thị trường Úc và châu Á. Ảnh AFP |
Santos – một trong những nhà cung cấp LNG chủ chốt của khu vực
Santos là doanh nghiệp có hoạt động tại Úc, Papua New Guinea, Timor-Leste và Mỹ, và là một trong những nhà cung cấp LNG lớn nhất cho thị trường Úc và châu Á. Trong thông cáo báo chí, Santos cho biết Hội đồng quản trị của tập đoàn dự kiến sẽ ủng hộ và khuyến nghị cổ đông chấp thuận, nếu hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng về các điều khoản.
Adnoc – tập đoàn dầu khí lớn nhất UAE – đề xuất mức giá 5,76 USD/cổ phiếu, tức khoảng 18,72 tỷ USD cho toàn bộ công ty. Con số này cao hơn 28% so với giá cổ phiếu của Santos trong phiên giao dịch cuối tuần trước.
Đây được xem là đề nghị cuối cùng và không ràng buộc từ phía Adnoc, theo thông tin từ Santos. Trước đó, trong tháng 3, Adnoc đã đưa ra hai đề xuất với mức giá thấp hơn nhưng không tiết lộ chi tiết. Sau thông tin này, cổ phiếu Santos đã tăng hơn 11% trên sàn ASX (Úc) vào chiều thứ Hai.
Từng tính chuyện sáp nhập với đối thủ trong nước
Đề xuất lần này được đưa ra thông qua một liên danh do XRG – công ty con của Adnoc – dẫn đầu. Ngoài XRG, liên danh còn có quỹ đầu tư quốc gia Abu Dhabi Development Holding và tập đoàn đầu tư toàn cầu Carlyle.
Trước đó, vào năm ngoái, Santos từng đàm phán với Woodside Energy – một tập đoàn khác trong ngành LNG của Úc – để sáp nhập thành một trong những nhà xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã không đi đến kết quả cuối cùng.
Theo XRG, thương vụ này sẽ tận dụng được kinh nghiệm vận hành của Santos để tăng cường an ninh năng lượng không chỉ ở UAE mà còn trên toàn cầu. Đồng thời, XRG cũng khẳng định thương vụ này “hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển thành tập đoàn khí đốt và LNG tích hợp hàng đầu thế giới” của họ.
Một “thách thức lớn” phía trước cho thương vụ Adnoc – Santos
Theo báo cáo từ E&P Financial Group, Santos đã là “mục tiêu hấp dẫn” của các thương vụ thâu tóm trong hơn hai năm qua. Nguyên nhân là do giá năng lượng toàn cầu tăng cao, trong khi nhiều dự án lớn của tập đoàn tại Úc đã đi vào vận hành, giúp tăng giá trị doanh nghiệp.
E&P nhận định rằng, đề nghị mua lại từ Adnoc sẽ làm dấy lên sự quan tâm mạnh mẽ hơn đối với các tài sản LNG toàn cầu. Một số nguồn tin cũng cho biết, Adnoc đang “nhắm tới” mảng LNG và khí đốt của tập đoàn dầu khí Anh BP. Hiện tại, đề nghị mua lại từ phía Adnoc vẫn đang ở giai đoạn thẩm định và đàm phán chi tiết. Thương vụ này còn cần được sự phê duyệt từ các cơ quan quản lý tại Úc, Papua New Guinea và Mỹ.
UAE hiện là nhà khai thác dầu lớn thứ 7 thế giới – vượt cả Iran và Kuwait – và đứng thứ 15 toàn cầu về sản lượng khí đốt. Những năm gần đây, Adnoc liên tục mở rộng ra nước ngoài thông qua nhiều thương vụ mua lại đáng chú ý. Tuy nhiên, theo chuyên gia Saul Kavonic – Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng của công ty MST Marquee – thương vụ này sẽ đối mặt với “thách thức lớn” trong việc được Ủy ban Đầu tư Nước ngoài của Úc (FIRB) chấp thuận.
Ông cho rằng thương vụ có thể bị “soi kỹ” vì Santos đang sở hữu nhiều cơ sở hạ tầng khí đốt quan trọng của Úc, trong khi Adnoc là một doanh nghiệp nhà nước đến từ nước ngoài. Chính phủ Úc có thể sẽ yêu cầu loại trừ một số tài sản khí đốt của Santos ra khỏi thương vụ, ông Kavonic nhận định.
Để trấn an dư luận và nhà chức trách, liên danh do Adnoc đứng đầu cam kết giữ nguyên trụ sở chính của Santos tại thành phố Adelaide (Úc). Nhóm này cũng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động khai thác khí và LNG của Santos nhằm cung cấp “giải pháp năng lượng đáng tin cậy, chi phí hợp lý” cho khách hàng tại Úc, châu Á – Thái Bình Dương và các thị trường khác.
Ngoài ra, công ty con XRG cũng nhấn mạnh sẽ hỗ trợ Santos đầu tư vào các dự án thu giữ và lưu trữ carbon, phát triển nhiên liệu ít phát thải và các sáng kiến giảm khí nhà kính khác – phù hợp với các mục tiêu khí hậu toàn cầu.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Adnoc mua lại nhà cung cấp LNG lớn nhất châu Á
-
Ảnh hưởng toàn cầu từ các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở dầu khí Iran
-
Petronas cắt giảm 5.000 việc làm và lộ rõ những mâu thuẫn trong chiến lược tại châu Phi
-
ExxonMobil dẫn đầu các công ty thăm dò dầu khí thượng nguồn năm 2025
-
OPEC phản ứng gì trước việc Israel tấn công Iran?