Ả Rập Xê-út tăng sản lượng dầu để chuẩn bị cho kịch bản xung đột Mỹ - Iran
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Động thái này cho thấy thành viên lớn nhất của OPEC đang định vị mình là một "nhà cung cấp đáng tin cậy", sẵn sàng đảm nhận vai trò truyền thống là nhà khai thác điều tiết (swing producer) nhằm ổn định thị trường nếu xảy ra xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết ông đang cân nhắc một "cuộc tấn công quân sự hạn chế" nhằm gây sức ép buộc Iran đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới. Lượng dầu thô xuất khẩu của Ả Rập Xê-út đã tăng lên 7,3 triệu thùng/ngày trong 24 ngày đầu tháng 2/2026, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.
Vương quốc này sẵn sàng triển khai một đợt tăng sản lượng ngắn hạn nhằm bù đắp cho khả năng nguồn cung từ Iran bị sụt giảm hoặc bị gián đoạn tại Eo biển Hormuz - một điểm nghẽn quan trọng của vận tải dầu.
Ả Rập Xê-út có thể sử dụng đường ống East-West dẫn ra Biển Đỏ để tránh nguy cơ phong tỏa tại Vùng Vịnh, dù công suất dự phòng hiện chỉ khoảng 2,4 triệu thùng/ngày. Iran, quốc gia khai thác khoảng 3,2 triệu thùng/ngày (tương đương 3% nguồn cung toàn cầu), đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Mỹ hoặc đồng minh nhằm vào lãnh thổ nước này sẽ dẫn đến phản ứng trả đũa ngay lập tức và quyết liệt. Căng thẳng hiện nay làm dấy lên lo ngại Iran có thể tìm cách làm gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, nơi xử lý 20-30% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu.
Nguy cơ gián đoạn nguồn cung đã làm gia tăng "phí rủi ro địa chính trị" đối với giá dầu, với các nhà phân tích cảnh báo rằng xung đột có thể khiến giá tăng vọt tương tự thời điểm Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine cách đây bốn năm.
Việc Ả Rập Xê-út tăng sản lượng diễn ra trong bối cảnh OPEC+ đang xem xét nối lại chương trình nới lỏng cắt giảm. Nhóm này nhiều khả năng sẽ cân nhắc tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 4/2026 khi họ họp vào ngày 1/3.
Trước đó, OPEC+ đã tạm dừng kế hoạch trong quý I/2026 sau các đợt tăng đều đặn 137.000 thùng/ngày vào tháng 10, 11 và 12/2025 do lo ngại dư cung.
Bình An
-
Iraq muốn tăng gấp đôi sản lượng dầu
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 8/8: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê-út và Pakistan ký hiệp ước phòng thủ
-
Aramco giảm giá dầu cho châu Á trước kỳ vọng đạt thỏa thuận về Hormuz
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 7/8: Houthi phóng tên lửa đạn đạo tấn công tàu chở dầu của Ả Rập Xê-út
-
Giá dầu tăng cao giúp Ả Rập Xê-út thu hẹp thâm hụt ngân sách
-
Mỹ và đồng minh Trung Đông xoay chuyển thế cờ dầu mỏ với Iran như thế nào?
-
Khủng hoảng dầu diesel: Điểm nghẽn mới của cú sốc năng lượng Trung Đông
-
"Ngày tận thế kinh tế" của Mỹ với Iran: Liệu Tehran có chịu khuất phục?
-
Mỹ đối mặt tình trạng khan hiếm dầu thô
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/8: Các nhà máy lọc dầu của Mỹ hoạt động hết công suất

