Ả Rập Xê-út “đâm sau lưng” Nga tại Sudan?
![]() |
| Một cảng sửa chữa và bảo trì tàu chiến của Nga |
Hãng thông tấn al-Jazeera cho biết Faisal ben Farhan, Ngoại trưởng Ả Rập Xê-út, đã có một cuộc phỏng vấn bí mật với Abdel Fattah al-Burhan, người đứng đầu hội đồng chủ quyền chuyển tiếp của Sudan.
Ngày 8/12, hãng thông tấn chính thức của Sudan thông báo rằng Ngoại trưởng Ả Rập Xê-út đã đến Sudan trong một chuyến thăm kéo dài một ngày. Nguồn tin cũng cho biết thêm rằng nhà ngoại giao Ả Rập Xê-út trước đó đã gặp Thủ tướng chính phủ chuyển tiếp Abdallah Hamdok, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan Abdel Fattah al-Burhan.
Nguồn tin giấu tên nói với al-Jazeera rằng những người đi cùng ông Bin Farhan và ông Al-Burhan đã được yêu cầu rời khỏi phòng sau cuộc họp chính thức.
"Một cuộc gặp kéo dài khoảng 15 phút diễn ra sau những cánh cửa đóng kín và hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quyết định thành lập một căn cứ hải quân dọc Biển Đỏ và ở phía tây bắc Sudan của Moscow", theo al-Jazeera.
![]() |
| Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Sudan Omar Qamar al-Din (bên phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Faisal bin Farhan, tại Khartoum, Sudan, ngày 8/12/2020 |
Cũng theo al-Jazeera, "không ai biết lý do tại sao Ngoại trưởng Ả Rập Xê-út nhất quyết yêu cầu thảo luận kín về vấn đề này".
Gần một tháng trước, Mikhail Michoustine, Thủ tướng Nga, đã ký dự thảo thỏa thuận thành lập một căn cứ hậu cần - hải quân ở Sudan trước khi trình Tổng thống Vladimir Putin ký.
Vài ngày sau khi tin tức được đưa ra, Mohammed Othman al-Hussein, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Sudan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình al-Arabiya của Ả Rập Xê-út rằng thỏa thuận nói trên vẫn chưa được hoàn thiện.
Theo al-Jazeera, các cơ sở mới của Nga sẽ được thiết lập gần Cảng Sudan; Căn cứ sẽ có thể chứa 300 binh sĩ và dân thường và sẽ củng cố khả năng hành động của Nga ở Ấn Độ Dương.
Ngoài ra, sau các cuộc gặp giữa ông Ben Farhan và các quan chức ở Khartoum, hãng thông tấn chính thức của Sudan thông báo rằng hai bên đã hội đàm về vấn đề an ninh của các quốc gia ven Biển Đỏ, trong bối cảnh các cuộc xung đột trong khu vực đang gia tăng, nhất là ở Ethiopia.
Theo al-Jazeera, Ngoại trưởng Ả Rập Xê-út cũng đã tham gia một cuộc họp kín với Thủ tướng của chính phủ chuyển tiếp - Abdallah Hamdok.
Ngày 16/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận đề xuất của chính phủ về việc thành lập một căn cứ hải quân ở châu Phi có thể tiếp nhận các tàu hạt nhân.
Nh.Thạch
RT
-
Ả Rập Xê-út khôi phục cảng xuất khẩu dầu chủ lực, nguồn cung toàn cầu thêm dồi dào
-
Nga mở cửa đối thoại, bác bỏ “tối hậu thư” của châu Âu
-
Điều gì đang chia cắt Israel và Thổ Nhĩ Kỳ?
-
Giá trị xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê-út tăng vọt, cao nhất trong 3,5 năm
-
Mỏ khí 100 tỷ USD chưa giải được "cơn khát" năng lượng của Ả Rập Xê-út
-
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi nhân kỷ niệm 25 năm “Ngày Gia đình Việt Nam”
-
Đẩy nhanh hoàn thiện Luật Dầu khí (sửa đổi) và 7 dự án luật trước ngày 15/7
-
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai
-
Việt Nam khẳng định luôn sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ


