Ả Rập Saudi và Nga sẵn sàng hợp tác cứu giá dầu
![]() |
Tổng thống Nga Putin và Thái tử Ả Rập Saudi |
Giá dầu thô sụp đổ sau khi Moscow và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đứng đầu là Riyadh, thất bại trong việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng hồi tháng trước.
Hai nước sau đó cho biết họ đã sẵn sàng tăng sản lượng. Nhưng trả lời câu hỏi của Reuters ngày 2/4, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga, Alexandre Novak, bác bỏ giả thuyết này.
Theo một nguồn tin thân cận với chính quyền Riyadh, Ả Rập Saudi cũng ủng hộ việc hợp tác giữa các nước sản xuất để ổn định thị trường nhưng cho rằng cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay là do sự phản đối của Nga đối với giới hạn sản xuất mới mà OPEC đề xuất vào tháng trước.
Sau một loạt các cuộc đàm phán với hai bên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 1/4 rằng, ông hy vọng sắp có một thỏa thuận giữa Nga và Ả Rập Saudi.
"Tôi nghĩ rằng họ sẽ giải quyết việc này trong vài ngày tới. Cả hai đều biết họ phải làm gì", Tổng thống Mỹ nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
Các tuyên bố của ông Trump đã đẩy giá dầu tăng 10%. Khoảng 13:40 GMT ngày 2/4, giá dầ Brent tăng lên 26,70 đô la. Mức giá này đã giảm xuống dưới 22 đô la vào đầu tuần này, trong khi vào đầu tháng 1/2020, dầu Brent từng vượt quá 70 đô la.
Nh.Thạch
AFP
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
[VIDEO] Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền phải đổi mới tư duy, cách làm và tác phong phục vụ nhân dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"
-
1/7/2025: Ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử
-
Quảng Ngãi công bố quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức bộ máy mới
-
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước