4 binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tai nạn ở Na Uy

19:00 | 24/10/2018

221 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Quân đội Mỹ mới đây cho biết, 4 binh sĩ nước này đã bị thương trong một vụ tai nạn liên hoàn ở Na Uy.  
4 binh si my bi thuong trong vu tai nan o na uy
Quân nhân Mỹ trong một cuộc tập trận tại Ba Lan năm 2017.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khi 3 chiếc xe đâm vào nhau, chiếc xe còn lại bị lật úp do cố tránh những chiếc xe kể trên.

Sau sự cố, 3 binh sĩ Mỹ hiện vẫn đang điều trị trong bệnh viện, song không nguy hiểm tới tính mạng. Một binh sĩ đã được xuất viện. Cả 4 binh sĩ này đang đi trên những chiếc xe tải chở hàng tới Kongens Gruve, Na Uy nhằm phục vụ cho cuộc tập trận Trident Juncture 18 của NATO - cuộc tập trận được xem là có quy mô lớn nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Những chiếc xe và các binh sĩ liên quan đến vụ tai nạn đều thuộc biên chế của một đơn vị quân đội Mỹ đồn trú tại Đức.

Hãng Reuters cho biết, quân đội Mỹ đang phối hợp với phía Na Uy để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, cuộc tập trận Trident Juncture 18 có sự tham gia của khoảng 50.000 quân nhân, 250 máy bay và 65 tàu… đến từ 29 quốc gia thành viên NATO và Phần Lan, Thụy Điển. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 25/10 đến 7/11 ở miền Trung và Đông Na Uy, cũng như các khu vực xung quanh Bắc Đại Tây Dương và Biển Baltic.

4 binh si my bi thuong trong vu tai nan o na uy 50.000 binh sĩ NATO tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh lạnh

Mai Lâm

Reu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc