30 năm nhân loại chống bệnh AIDS

07:10 | 07/12/2017

1,187 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 1/12/2017, thế giới kỷ niệm 30 năm cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Nhân dịp này, Tổ chức AIDS Liên Hiệp Quốc (UNAIDS) đã đưa ra một báo cáo bằng những con số về tình hình diễn biến căn bệnh AIDS hiện nay.  
30 nam nhan loai chong benh aids
Năm 2016, thế giới có 36,7 triệu người nhiễm HIV, 1 triệu người chết vì HIV

17 giây một người nhiễm HIV

Khoảng 1,8 triệu người đã bị nhiễm virus HIV/AIDS trên toàn thế giới trong năm 2016. Con số này cho thấy cứ khoảng 17 giây có một ca nhiễm HIV mới hoặc gần 5.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Số trẻ nhiễm HIV giảm một nửa

Ở người lớn, tốc độ lây nhiễm HIV mới trên hành tinh chỉ giảm nhẹ trong những năm gần đây: từ 1,9 triệu năm 2010 xuống còn 1,7 triệu người vào năm 2016. Châu Phi vẫn tập trung phần lớn các ca bệnh mới: trung bình cứ 3 trường hợp nhiễm mới thì có hai là người trưởng thành. Trong khi đó đối với trẻ em, các ca nhiễm mới đã giảm mạnh: từ mức 300.000 của năm 2010 xuống 160.000 vào năm 2016.

Sự suy giảm này là do các chiến dịch phát hiện và điều trị sớm cho những phụ nữ có thai bị nhiễm HIV ở châu Phi. Đặc biệt nhờ liệu pháp điều trị kháng retrovirus ngăn ngừa sự lây truyền HIV từ mẹ sang con.

36,7 triệu người nhiễm HIV

Theo số liệu mới nhất của UNAIDS, năm 2016, có 36,7 triệu người đang sống chung với HIV trên toàn thế giới. Con số này đang gia tăng từng năm do tỷ lệ lây truyền mới cao liên tục. Và cũng do nghịch lý là người dân không còn “sợ chết” vì HIV như trước nhờ đã được tiếp cận rộng rãi hơn với thuốc điều trị HIV. Điều này khiến ý thức phòng bệnh của người dân đi xuống.

20,9 triệu người đã được dùng thuốc điều trị

Hiện nay trên toàn thế giới có 20,9 triệu người nhiễm HIV được tiếp cận với các phương pháp điều trị kháng retrovirus. Nếu được dùng thường xuyên, liệu pháp điều trị này có thể ngăn ngừa hiệu quả căn bệnh và làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm. So với năm 2010, số người được điều trị bằng retrovirus hiện đã tăng gần ba lần.

Số lượng tử vong vì AIDS giảm một nửa

Theo UNAIDS, số tử vong liên quan đến AIDS trên toàn thế giới trong năm 2016 là 1 triệu người, giảm gần 50% so với mức đỉnh điểm vào năm 2005 (1,9 triệu người chết).

Kể từ khi AIDS được coi là đại dịch toàn cầu vào năm 1981, UNAIDS ước tính đến nay đã có 35 triệu người đã tử vong vì HIV/AIDS.

Nh.Thạch

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc