30 giờ truy bắt kẻ sát hại nhân tình

21:28 | 17/07/2018

168 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhiều tổ công tác phục kích các điểm dọc biên giới để truy bắt kẻ giết người tình đang tìm cách chạy trốn qua Trung Quốc.
30 gio truy bat ke sat hai nhan tinhNhóm trai Tây lĩnh án vì lừa hơn 10 phụ nữ bằng "quà tiền tỷ"
30 gio truy bat ke sat hai nhan tinhGiết người vì cho rằng bị "nhìn đểu"
30 gio truy bat ke sat hai nhan tinhNam thanh niên đi nhậu bị đâm chết lúc rạng sáng

Khoảng 4h ngày 17/7, tại khu vực biên giới Móng Cái, hàng chục cảnh sát và lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức vây bắt Hoàng Văn Bằng (50 tuổi, nghi phạm giết người tình vào đêm 15/7).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h45 ngày 15/7, Hoàng Văn Bằng có mặt tại nhà chị Hồng Thị Thủy (33 tuổi, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) và xảy ra to tiếng. Trong phòng ngủ của chị Thủy, Bằng dùng dao chém nhiều nhát vào mặt và cổ khiến gia chủ tử vong tại chỗ.

30 gio truy bat ke sat hai nhan tinh
Căn nhà nơi xảy ra án mạng đêm 15/7. Ảnh: B.M

Gây án xong, Bằng lấy xe máy đi theo đường vành đai biên giới từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) xuống xã Bắc Sơn (thành phố Móng Cái) ẩn náu. Trong quá trình lẩn trốn, nghi phạm đã gọi điện cho chị gái lấy chồng ở Trung Quốc với mục đích tìm đường trốn sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sau một ngày ở xã Bắc Sơn, tối 16/7, Bằng ra khu vực giáp cửa khẩu để tìm đường vượt biên. Bị cảnh sát truy bắt, hắn bỏ chạy. Đến 4h ngày 17/7, Bằng bị bắt tại khu vực biên giới Móng Cái.

30 gio truy bat ke sat hai nhan tinh
Bằng (áo trắng ở giữa) bị bắt rạng sáng 17/7 (Ảnh: B.M)

Lãnh đạo Công an huyện Hải Hà cho biết, Bằng đã có vợ ở cùng xã, nhưng vẫn quan hệ tình cảm với chị Thủy. Hai người có với nhau một con chung. Bằng không có tiền án tiền sự, làm nghề đánh bắt hải sản tự nhiên trên biển.

Công an Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra.

VNE