3 tiêm kích F/A-18 hải quân Mỹ rơi liên tiếp

17:38 | 31/07/2016

1,598 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một chiến đấu cơ F/A-18 Hornet của hải quân Mỹ vừa bị rơi ở khu vực bang California của Mỹ, khiến phi công thiệt mạng.

Theo thông tin từ Bộ quốc phòng Mỹ, một chiếc máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến (thuộc Hải quân) Mỹ đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện ở khu vực bang California.

Theo đó, chiếc máy bay bị rơi thuộc dòng chiến đấu cơ F-18, là phiên bản hải quân một chỗ ngồi F/A-18C Hornet. Vụ tai nạn đã khiến phi công lái chiếc máy bay này thiệt mạng.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ, tai nạn xảy ra gần thành phố Twentynine Palms, bang California, vào lúc 22h30 giờ địa phương ngày 28 tháng 7 (tức là khoảng 12h30 ngày 29 tháng 7, theo giờ Việt Nam).

3 tiem kich fa 18 hai quan my lien tiep roi trong 3 thang
Chiến đấu cơ F/A-18 huấn luyện trên tàu sân bay Mỹ

Theo tin cho biết, chiếc F/A-18C này thuộc biên chế Phi đội Không quân số 3 của Thủy quân lục chiến Mỹ, biên chế thường trực tại căn cứ không quân Miramar tại San Diego, bang California.

Vụ tai nạn với chiếc Hornet này là vụ tai nạn thứ 2 trong vòng 3 tháng trở lại đây nhưng lại là chiếc thứ 3 bị rơi, bởi trước đó, vào ngày 26/5, hai chiếc F/A-18 F Super Hornet của thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi cùng một lúc do va chạm trên không, trong khi tiến hành bay tập với nhau.

Theo hải quân Mỹ, 2 chiếc máy bay đã va vào nhau khi đang tiến hành một chuyến bay tập thông thường ở khu vực ngoài khơi bang Bắc Carolina. 2 chiếc F/A-18 này thuộc đội chiến đấu cơ tấn công số 211, đóng tại căn cứ hải quân Oceana.

2 chiếc máy bay này đã va chạm với nhau vào lúc 10h30 giờ địa phương, ngày 26/5 và rơi xuống vùng biển cách bờ biển Bắc Carolina 40km, lực lượng cứu hộ và các tàu cá địa phương đã kịp thời cứu sống cả 4 phi công trên 2 chiếc máy bay này.

3 tiem kich fa 18 hai quan my lien tiep roi trong 3 thang
Kích thước khung thân của F/A-18 E/F (trên) lớn hơn và thiết kế có điều chỉnh khác biệt so với F/A-18 A/B/C/D (dưới)

Được biết, máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ được thiết kế trong thập niên 70 của thế kỷ trước và được biên chế chính thức vào tháng 1 năm 1983.

Tính đến nay, các chiến đấu cơ dòng F-18 đã sản xuất được hơn 2000 chiếc, bao gồm 1480 chiếc thuộc 4 phiên bản F/A-18 A/B/C/D và 516 chiếc thuộc dòng E/F (số liệu tính đến năm 2014.)

Máy bay tiêm kích đa năng F/A-18 của hải quân Mỹ chia làm 2 dòng, trong đó các phiên bản F/A-18 A/B/C/D thuộc dòng Hornet, còn 2 phiên bản E/F là dòng Super Hornet, được điều chỉnh thiết kế hơi khác so với các phiên bản đời đầu.

Trong số đó, các chiến đấu cơ A/C/E là máy bay chiến đấu 1 chỗ ngồi, còn các phiên bản B/D/F là phiên bản 2 chỗ ngồi.

Ngoài ra, F/A-18 còn có một biến thể chiến tranh điện tử EA-18G Growler, là một phiên bản của loại F/A-18F hai chỗ ngồi, được biên chế từ năm 2007. Chiếc EA-18G Growler được chế tạo để thay thế chiếc EA-6B Prowler của Hải quân, sử dụng trên các tàu sân bay Mỹ.

Nguyễn Ngọc Toàn

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc