20 học sinh Ấn Ðộ chết vì bữa ăn miễn phí
>> Ấn Độ: Chương trình hỗ trợ lương thực lớn nhất thế giới

Một người cha ôm con bị ngộ độc sau bữa ăn trưa tại một trường tiểu học ở Masrakh, cách thủ phủ Patna khoảng 90km về hướng bắc, ngày 17/7/2013.
Giới hữu trách bang Bihar nói rằng ít nhất 27 em học sinh khác phải nhập viện sau khi ăn bữa trưa trong đó có món cơm và đậu lăng hôm 17/7 tại một trường tiểu học ở Masrakh, cách thủ phủ Patna khoảng 90km về hướng bắc. 10 học sinh đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhiều người giận dữ đã biểu tình phản đối sau vụ các học sinh bị tử vong.
Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ nói rằng cuộc điều tra ban đầu cho thấy thức ăn có dấu của chất phốt pho.
Chưa có những chi tiết khác được công bố.
Chính quyền của nhiều bang ở Ấn Ðộ đã thực hiện chương trình bữa ăn trưa miễn phí cấp cho hàng triệu trẻ em nghèo. Dinh dưỡng là một vấn đề y tế quan trọng đối với trẻ em Ấn Ðộ.
Nh.Thạch (Theo AFP)
-
Phía sau việc Nga nhập khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ
-
Ấn Độ trở thành trung tâm lọc dầu thế giới như thế nào?
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ cuối)
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ 2)
-
Câu chuyện phía sau sự sụt giảm xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của Ấn Độ
-
Lọc hóa dầu và gang thép góp phần khẳng định vị thế của Khu kinh tế Dung Quất
-
Sửa Luật Đất đai 2024: Gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển
-
Đại biểu Quốc hội đề nghị minh bạch cơ chế chia sẻ hạ tầng, phân bổ băng tần viễn thông
-
Dự án Vành đai 5: Ưu tiên đầu tư hiệu quả, mở hành lang phát triển mới
-
Thành lập thành phố Quảng Ninh: Mở rộng không gian phát triển, tạo cực tăng trưởng mới
