Muôn kiểu lấn chiếm công viên ở Hà Nội
Ở một số công viên lớn như Tuổi Trẻ, Thủ Lệ, Thống Nhất... đất công viên được "xẻ" để dùng cho việc xây dựng các nhà hàng, bãi đỗ xe, các dịch vụ vui chơi hay thậm chí là cả siêu thị. Phần nhiều những hạng mục lấn chiếm đất công này không có giấy phép xây dựng và sử dụng sai mục đích ban đầu.
Thực trạng này làm ảnh hưởng tới cảnh quan xung quanh, không gian vui chơi bị thu hẹp cũng như gây khó khăn cho công tác quản lý công viên... UBND TP Hà Nội đã có nhiều quy định xử lý đối với các hạng mục trái phép trong khuôn viên các công viên, tuy nhiên, công việc giải toả những hạng mục sai phạm vẫn đang dẫm chân tại chỗ. Thậm chí nhiều nơi chưa xử phạt xong đã tái phạm.
Một số hình ảnh PV Petrotimes ghi nhận về tình trạng lấn chiếm đất công viên ở Hà Nội:
Công viên Tuổi Trẻ là một trong những công viên lớn có nhiều dịch vụ tồn tại không đúng mục đích sử dụng
Công viên Tuổi trẻ có hẳn một siêu thị lớn
Một quán karaoke hiện đại sừng sững giữa hồ
Nhà hàng tiệc cưới đang xuất hiện trong nhiều công viên.
Đất công viên cũng được tận dụng làm những sân tennis, sân bóng đá ngoài trời.
Khác với Tuổi Trẻ, công viên Thống Nhất phần nhiều đất được sử dụng làm bãi đỗ xe
Ngoài vỉa hè là "thiên đường" của các quán hàng rong
Quán nước trước cổng công viên Nghĩa Đô
Xung quanh công viên là dịch vụ cắt tóc, xe ôm
Một nhà hàng ẩm thực trong khuôn viên công viên Thủ Lệ
Trước đây, UBND thành phố đã có chỉ đạo dẹp bỏ hàng quán kinh doanh dịch vụ ven hồ nhưng chỉ được một thời gian lại mọc lên như nấm.
Cổng phía đường Bưởi của công viên Thủ Lệ cũng bị các hàng quán "làm loạn"
Công Viên Hòa Bình mới đi vào sử dụng nhưng hàng quán lấn chiếm đã hoạt động nhộn nhịp.
Hiền Anh
-
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
Người lao động là "chiến sĩ tiên phong" trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo
-
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông phối hợp xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng