Hà Nội: Ngôi mộ cổ trên đường Bưởi đã trên 1.000 năm tuổi?
Ngôi mộ cổ bằng gạch nung được phát hiện tại nút giao Bưởi- Đào Tấn
Theo một chuyên gia khảo cổ, khu vực phát hiện nằm trong một hệ thống thành quách lớn nhỏ do các viên quan đô hộ nhà Đường xây dựng từ khoảng thế kỷ VII. Đáng kể nhất là thời kỳ Tiết đô sứ Cao Biền cho xây đắp lại hệ thống sau mang tên gọi là thành Đại La, khoảng năm 866.
Ngôi mộ cổ được đánh giá có niên đại trên 1.000 năm tuổi
Dựa vào thư tịch cổ và các tài liệu nghiên cứu, đường Bưởi về Cầu Giấy xưa kia là một phần thành quách do Cao Biền đắp có chu vi 1.982 trượng 5 thước bằng khoảng hơn 6 km có sông Tô Lịch cổ án ngữ phía trước.
Bộ hài cốt được phát hiện nằm gần ngôi mộ gạch đất nung
Tại hiện trường, các chuyên gia khảo cổ còn tìm thấy thêm một số hiện vật táng bên trong mộ. Đáng chú ý, các chuyên gia đã phát hiện và tiến hành khai quật thêm một bộ hài cốt người tương đối nguyên vẹn. Các chuyên gia cho biết, bộ hài cốt này chưa có sự liên quan với ngôi mộ bằng gạch bên cạnh vì có niên đại gần hơn, có thể từ đời nhà Nguyễn.
Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục có những nghiên cứu, đánh giá cuối cùng sau khi kết thúc đợt khai quật. Báo cáo sẽ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Viện Khảo cổ học thực hiện.
Mạnh Kiên

Thủ tướng Chính phủ phê bình 19 Bộ, cơ quan trung ương, 28 địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng: Tiếp tục giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ bằng biện pháp thuế quan và phi thuế quan
-
Không thay đổi mục tiêu tăng trưởng: Linh hoạt chính sách ứng phó thuế quan đối ứng
-
Thủ tướng Chính phủ phê bình 19 Bộ, cơ quan trung ương, 28 địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công
-
Thủ tướng: Tiếp tục giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ bằng biện pháp thuế quan và phi thuế quan
-
Ứng phó việc áp thuế mới từ Hoa Kỳ: Bình tĩnh, chủ động, khôn khéo thì sẽ vượt qua thử thách
-
Tổng thống Trump thảo luận về thuế quan với Việt Nam, Ấn Độ, Israel; kỳ vọng về một kết quả tích cực trước thời hạn