Dân Thủ đô biến đập nước thành “bãi tắm” lý tưởng

13:16 | 23/05/2015

2,814 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Làn nước mát và sạch, đập Quán Trăn (xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội) được rất nhiều người dân ở khu vực xung quanh chọn làm nơi bơi lội “giải nhiệt” trong những ngày hè nóng nực. Tuy nhiên, đây là bãi tắm tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi lòng đập có nhiều chỗ sâu hơn 20 mét.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 40km, đập Quán Trăn đã trở thành địa điểm bơi lội lý tưởng của người dân trong vùng.

Đập rộng hơn 7 mẫu, nước sạch và rất mát nên rất nhiều người đến tắm trong những ngày hè nóng bức.

Cứ vào khoảng 16 -19h hằng ngày, người dân lại đổ về khu vực đập Quán Trăn để bơi lội. Có rất nhiều bãi tắm nhưng bãi tắm ở gần cây cầu giữa đập được người dân lựa chọn nhiều, vì không gian thoáng và nước sạch.

Nhiều người từ huyện khác, cách đập hàng chục cây số như Quốc Oai, Sơn Tây… cũng tìm đến. Thậm chí có rất nhiều người đi xe đầu kéo chở cả gia đình ra đây tắm giải nhiệt.

Là bãi tắm tự phát, người dân cũng đã tự trang bị phao tắm, săm hơi… để đảm bảo an toàn khi bơi lội.

Trẻ nhỏ được mặc áo phao để đảm bảo an toàn.

Các em nhỏ thỏa thích vui đùa dưới làn nước mát…

Những bé nhỏ tuổi hơn thì bố mẹ xuống tắm cùng.

Một ông bố đang dạy con trai tập bơi.

Dịch vụ cho thuê áo phao lập tức mọc lên và rất đắt hàng. Áo phao trẻ em được cho thuê với giá 15.000 đồng, người lớn 20.000 đồng; thuê săm ô tô với giá 5.000 đồng/1chiếc đến 15.000 đồng/chiếc tùy loại.

Những bãi trông xe tự phát cũng mọc lên.

Là bãi tắm tự phát nên nguy cơ tiềm ẩn tai nạn từ những hòn đá nằm ngổn ngang ngay trên bờ kè.

Cách đó không xa, trên cây cầu bắc qua đập, nhiều thanh niên tụ tập “biểu diễn màn nhảy cầu” để thử cảm giác mạnh.

Trâu cũng được đưa tới tắm “giải nhiệt” .

 

Nguyễn Hoan

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc