Muôn sắc văn hóa Lào tại Việt Nam

16:55 | 18/07/2012

627 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối 17/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật, khai mạc những ngày văn hóa Lào tại Việt Nam. Chương trình mở màn cho chuỗi các hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật giữa hai nước chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012; Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (19622012) và 35 năm ngày Ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác (19772012) giữa Việt Nam và Lào.

Đồng chí Bua-ngân Xa-phu-vông, Thứ trưởng Bộ Thông tin – Văn hoá và Du lịch Lào và đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu khai mạc buổi Lễ.

Tới dự Chương trình về phía Lào có đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Đồng chí Phăn-khăm-Vi-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đồng chí Phăn-đuông-chít-Vông-xả, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận xây dựng đất nước Lào. Về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó chủ tịch nước; đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Bua-ngân Xa-phu-vông – Thứ trưởng Bộ Thông tin – Văn hoá và Du lịch Lào nêu rõ: “Các hoạt động này nhằm đóng góp, củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào mãi mãi bền vững. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, các bộ, ngành liên quan đã dành sự giúp đỡ cho chúng tôi để tổ chức thành công ngày Những ngày Văn hoá Lào tại Việt Nam”.

Tiết mục “Viên chăn tươi đẹp” do tập thể diễn viên trình bày.

Tại buổi lễ khai mạc “Những ngày Văn hóa Lào tại Việt Nam” các nghệ sĩ của Việt Nam và Lào đã trình diễn các tiết mục hát múa ca ngợi đất nước và quê hương như: Thành phố Vienatine tươi đẹp; Đoàn kết Lào – Việt Nam…, các tiết mục múa: Đón ánh bình minh, múa Ánh nến, Trai gái dân tộc Mơi hái lá dâu nuôi tằm; Kéo sợi, Mừng mùa gặt hái dân tộc Kư Mụ… Ngoài ra còn có màn biểu diễn thời trang các bộ tộc Lào do tập thể diễn viên cùng Hoa hậu Lào năm 2011 biểu diễn.

Tiết mục hát đơn ca nam.

Tiết mục thổi khèn: Dân ca Lào, Dân ca Việt Nam.

Màn múa Trai gái dân tộc Mơi hái lá dâu nuôi tằm.

Trang phục cổ truyền của các bộ tộc Lào...

Hoa hậu Lào năm 2011 cùng tập thể diễn viên trong trang phục các bộ tộc Lào.

Trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Lào tại Việt Nam” từ 15-21/7 còn diễn ra các hoạt động văn hóa như triển lãm mỹ thuật, chiếu phim Lào, triển lãm ảnh giới thiệu về đất nước, con người Lào và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước Lào – Việt… Các hoạt động trên nhằm đóng góp vào việc củng cố vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam – Lào, mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Nguyễn Hoan

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.