Ấn Độ đứng thứ 4 thế giới về tiêu dùng dầu mỏ và khí đốt
Trong một thông cáo báo chí, Bộ Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ cho biết tỷ lệ tiêu dùng dầu mỏ và khí đốt trong tiêu thụ năng lượng sơ cấp của nước này vào khoảng 40,3%, đứng thứ 2 sau than đá – nguồn năng lượng đóng góp 53% tổng nhu cầu.
Trong những năm gần đây, khí đốt tự nhiên ngày càng trở thành lựa chọn ưa thích trên toàn cầu vì nó khá rẻ.
Nhu cầu khí tự nhiên ở Ấn Độ trong năm 2010-2011 là 179 triệu m3 khí tiêu chuẩn/ngày và được dự báo sẽ lên tới 473 triệu m3 khí tiêu chuẩn/ngày trong năm 2016-2017. Trong khi đó, tổng sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên trong nước mới khiêm tốn ở mức 146 triệu m3 khí tiêu chuẩn/ngày trong năm 2010-2011.
“Như vậy, với nhu cầu khí đốt ngày càng tăng, Ấn Độ đòi hỏi cần thiết phải tăng cường khám phá các nguồn tài nguyên hydrocarbon độc đáo hoặc thay thế như khí vỉa than (CBM), khí dầu đá phiến, khí hydrate,…”, Bộ Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ nhấn mạnh trong thông cáo.
Linh Phương (Theo Indian Blooms)
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại