Ai Cập cấm dân xem YouTube trong một tháng

19:00 | 10/02/2013

421 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Một tòa án ở Cairo hôm qua ra lệnh chính quyền ngăn chặn không để cho bất kỳ ai được vào xem YouTube trong vòng 30 ngày, vì trang mạng này bị cáo buộc đang chiếu một phim chống Hồi giáo, khiến gây nên nhiều vụ nổi loạn chết chóc trên khắp thế giới.

 

Người dân Ai Cập xuống đường biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng người Hồi giáo được sản xuất tại Mỹ

Thẩm phán Hassouna Tawfiq ra lệnh ngăn chặn trang mạng YouTube do tại đây có chiếu cuốn phim, mà theo mô tả của ông là “phỉ báng Hồi giáo và nhà Tiên Tri Muhammad”.

Thủ đô Ai Cập là nơi đầu tiên bùng phát những cuộc biểu tình chống đối vào tháng 9 năm ngoái, trước khi lan ra ở hơn 20 quốc gia khác, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, phán quyết của tòa án vẫn có quyền chống lại, và như từng xảy ra trước đây, lệnh này không có tính cách bắt buộc. Một nữ phát ngôn viên YouTube thuộc công ty mẹ Google lên tiếng qua một văn bản, rằng công ty “không hề nhận được thông tin nào liên hệ đến vấn đề này, từ cả quan tòa lẫn chính quyền Ai Cập”.

Thanh niên Ai Cập vào Internet tại một trung tâm cộng đồng nằm đối diện một đền Hồi giáo ở thủ đô Cairo hôm 9/2/2013

Th.Long (Theo AP)

 

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc