"Ngọc nữ" điện ảnh Việt bán dâm trăm triệu, bị phạt mấy trăm nghìn

16:19 | 28/05/2015

42,575 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Liên quan đến đường dây bán dâm nghìn đô, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) đã ra quyết định xử phạt hình chính gái bán dâm và khách mua dâm.

>> Đường dây "sex tour Á khôi" chục ngàn USD hoạt động như thế nào?

>> "Ngọc nữ" điện ảnh Việt bán dâm với giá 8.000 USD

>> Chiêu đánh tráo "người đẹp" của tú bà đường dây gái gọi nghìn đô

Danh tính hai "đại gia" mua dâm cũng được tiết lộ. Họ là chủ hai doanh nghiệp thành đạt trên địa bàn Hà Nội. Một người 34 tuổi và người còn lại 29 tuổi.

Trước đó, ngày 25/5, tại một khách sạn ở tỉnh Quảng Ninh, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Gái bán dâm tên là L.T.T (29 tuổi, quê ở Quảng Ninh) và H.T.T.L (25 tuổi, quê ở An Giang). Trong đó, L.T.T là á khôi một cuộc thi sắc đẹp của Trường Sân khấu điện ảnh, được ví như "ngọc nữ" điện ảnh Việt.

Người mẫu bán dâm bị bắt quả tang. (Hình minh họa).

 

Từ lời khai của gái bán dâm cũng như khách làng chơi, cảnh sát làm rõ, Đoàn Ngọc Minh (25 tuổi, ở quận 5, TP Hồ Chí Minh) và Trần Đức Thùy Liên (32 tuổi, ở quận 12, TP Hồ Chí Minh) là hai người điều hành đường dây môi giới gái mại dâm cao cấp, chuyên tổ chức các chuyến “sex tour” cho các đại gia. Giá đi khách của các cô gái này thấp nhất là 1.000 USD một lượt, cao nhất giá 20.000 USD cho một chuyến “sex tour”.

Đầu tháng 5, Liên và Minh nhận được “đơn hàng” của hai đại gia và đã liên hệ với L.T.T và H.T.T.L để “đi khách”. Sau khi thỏa thuận giá, Liên đặt vé máy bay "điều hàng" ra Hà Nội rồi đi taxi xuống Quảng Ninh để bán dâm.

Theo thỏa thuận, khách làng chơi phải chi 14.000 USD để được H.T.T.L phục vụ trong hai ngày. Còn để được á khôi L.T.T phục vụ trong hai ngày, khách phải chi 8.000 USD. Nhưng thực tế, Liên và Minh chỉ trả cho H.T.T.L 8.000 USD và 2.000 USD cho L.T.T.

"Đường dây mại dâm do Liên điều hành hoạt động tinh vi, mỗi mắt xích đều có mối riêng. Tuy nhiên, khi khách hàng có nhu cầu mua dâm, các mắt xích sẽ trao đổi với nhau để thỏa thuận giá, trao đổi “hàng” theo sở thích của các đại gia. Đây là đường dây môi giới mại dâm có mức giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây" - một cán bộ C45 nói.

>> Đường dây "sex tour Á khôi" chục ngàn USD hoạt động như thế nào?

>> "Ngọc nữ" điện ảnh Việt bán dâm với giá 8.000 USD

>> Chiêu đánh tráo "người đẹp" của tú bà đường dây gái gọi nghìn đô

Điều 22 - Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội quy định về hành vi mua dâm:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.

Cũng tại nghị định này quy định về hành vi bán dâm

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Q.Dương (Năng lượng Mới)