Hà Nội: Giảm trọng án, kiềm chế phạm pháp hình sự

11:32 | 16/01/2014

1,365 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 16/1, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết một tháng thực hiện đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và trật tự xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Thiếu tướng Trần Thùy cho biết, trong tháng thực hiện đợt cao điểm, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thủ đô được đảm bảo. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, số vụ trọng án đã giảm, không để xảy ra các vụ khủng bố, phá hoại… Nhiều chỉ tiêu, mục tiêu trong đợt cao điểm đã được hoàn thành và vượt. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo. Tai nạn giao thông giảm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao quyết định chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an thành phố cho Đại tá Nguyễn Duy Ngọc.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, lực lượng công an đã khám phá 308 vụ, bắt 456 đối tượng. Khám phá 412 vụ tội phạm kinh tế, điều tra xử lý 404 vụ án hình sự, 480 vụ liên quan đến ma túy. Riêng về tội phạm công nghệ cao đã đấu tranh làm rõ 23 vụ, bắt giữ 34 đối tượng liên quan.

Cũng tại buổi hội nghị trực tuyến, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an Hà Nội giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an thành phố thay Thiếu tướng Trần Thùy nghỉ hưu từ ngày 1/4/2014.

T.Minh