Đưa thiếu nữ vào nhà nghỉ đánh đập, ép làm "gái gọi"

09:00 | 18/09/2012

1,089 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng chuyên làm dịch vụ chăn dắt "gái gọi".

Các đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Thị Nguyệt (ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức); Trần Văn Thạnh (xã  Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang); Hoàng Văn Hưng (xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình); Vũ Văn Chiến (ở xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Phạm Tuấn Anh (ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).

 

Ép phải làm gái gọi bằng cách đưa vào nhà nghỉ đánh đập, dọa giết.

 

Theo điều tra, các đối tượng bị bắt trên hành nghề chăn dắt, cung cấp dịch vụ "gái gọi" cho các quán Karaoke. Khoảng tháng 8/2012, các đối tượng này đã đưa chị Trần Phương L. (ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) vào đường dây gái gọi của chúng.

Sau một thời gian hành nghề, chị L. bị mất trộm 3,5 triệu đồng và nghi cho nhóm thanh niên này lấy nên đã bỏ làm.

Tối 12/9, 5 đối tượng trên phát hiện chị L. đang ngồi uống nước ở hồ Ba Mẫu (phường Phương Liên, quận Đống Đa), nên đã bắt đưa về nhà nghỉ 2A hồ Ba Mẫu, Phương Liên, Đống Đa đánh đập, dùng dao kiếm đe dạ, bắt chị L. phải tiếp tục làm gái gọi theo yêu cầu của bọn chúng. Chị L. phải nhận lời chúng để tránh bị đánh đập.

Lợi dụng lúc sơ hở, chị L. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

T.M

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc