NPN Bộ Ngoại giao: Hoạt động nghề cá ở biển Đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế

09:30 | 10/08/2012

1,438 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Chiều 9/8, tại Hà Nội, tại cuộc họp báo thường kỳ, NPN Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã thông báo một số hoạt động ngoại giao sẽ diễn ra sắp tới và trả lời một số câu hỏi được các phóng viên quan tâm.

Người phát ngôn Lương Thanh Nghị tại buổi họp báo thường kỳ chiều 9/8 tại Hà Nội 

Trả lời câu hỏi của phóng viên Truyền hình TTXVN về việc thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục cho tàu cá hiện diện với số lượng lớn và ngăn cản các tàu cá của các quốc gia khác đánh bắt ở biển Đông, NPN Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rõ:

“Chúng tôi cho rằng mọi hoạt động của các bên liên quan, trong đó có cả hoạt động nghề cá ở biển Đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, phù hợp với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông DOC trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực, bảo vệ môi trường và tài nguyên biển”.

Trả lời câu hỏi của hãng tin AFP về việc Việt Nam chính thức đề cử Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh vào vị trí Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017, người phát ngôn Lương Thanh Nghị cho biết, tại hội nghị AMM45 vừa qua tại Campuchia, Việt Nam đã chính thức đề cử Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh vào vị trí Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017.

Các ngoại trưởng ASEAN đã ủng hộ ứng cử viên Tổng thư ký ASEAN của Việt Nam và nhất trí trình lãnh đạo cấp cao ASEAN xem xét chuẩn y tại Hội nghị cấp cao ASEAN 21 sẽ được tổ chức tại Phnôm-pênh – Campuchia vào tháng 11-2012.

Người phát ngôn Lương Thanh Nghị khẳng định: “Nếu được bổ nhiệm, ông Lê Lương Minh sẽ thực hiện các chức trách của Tổng thư ký ASEAN theo đúng Hiến chương ASEAN và các quy định của ASEAN, phát huy vai trò và trách nhiệm của Tổng thư ký ASEAN trong việc thúc đẩy các mục tiêu chung của ASEAN, nhất là việc xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015, thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên vì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực.”

Tại cuộc họp báo, NPN Lương Thanh Nghị cũng thông báo chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Lào và Campuchia trong tháng này.

Theo đó, nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào sẽ thăm Lào và dự họp kiểm điểm giữa kỳ Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 - 14/8.

Mục đích của chuyến thăm là nhằm thực hiện thỏa thuận giữa hai chính phủ kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước sáu tháng đầu năm 2012, thống nhất các phương thức thực hiện các nhiệm vụ hợp tác giữa hai nước sáu tháng cuối năm 2012, kiện toàn củng cố bộ máy hoạt động Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào theo hướng thống nhất về mặt quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm lần này là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 35 năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới chào lãnh đạo Lào, dự cuộc họp giữa kỳ phân ban hợp tác Việt-Lào và một số dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào.

Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Lào, nhận lời mời của Phó Thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thống tướng Ke Kim Yan, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy Campuchia, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy sẽ thăm và làm việc Campuchia từ ngày 14 – 16/8.

Chuyến thăm lần này nhằm trao đổi kinh nghiệm và các biện pháp tăng cường hợp tác phòng chống mại dâm-ma túy trong thời gian tới, trong một số lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Trong thời gian thăm và làm việc Campuchia, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Phó thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy Campuchia, Thống tướng Ke Kim Yan, tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Nhân dân