Xử phạt Huấn "hoa hồng" vì bôi nhọ thanh niên, công chức TPHCM
Ngày 20/8, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) thuộc Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội triệu tập Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “Hoa Hồng”, ở Thanh Xuân, Hà Nội) lên làm việc về đơn thư tố cáo.
Theo đó, ngày 21/4/2020, Bùi Xuân Huấn sử dụng Facebook cá nhân Huấn "hoa hồng" để livestream bán hàng. Trong quá trình livestream, Huấn "hoa hồng" đã có phát ngôn tuyên bố 80% thanh niên, kể cả công chức TPHCM đều "chơi" ma túy.
![]() |
Bùi Xuân Huấn làm việc với cơ quan chức năng. |
Tại buổi làm việc, Bùi Xuân Huấn không cung cấp được bằng chứng chứng minh 80% công chức, thanh niên ở TPHCM sử dụng ma túy. Qua đó, việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook của Huấn "hoa hồng" đã xúc phạm uy tín, danh dự của thanh niên, công chức TPHCM, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Điều 101 Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, ông Nguyễn Văn Minh, Chánh Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội, đã ra quyết định xử phạt Bùi Xuân Huấn 7,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, buộc Huấn "hoa hồng" phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật.
Trước đó, đầu tháng 7/2020, Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng Bùi Xuân Huấn với mức phạt 17,5 triệu đồng do có hành vi xuất bản, phát hành hai cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" nhưng không có quyết định xuất bản của Nhà xuất bản, cơ quan chức năng có thẩm quyền theo Điều 10, Luật Xuất bản 2012 và hành vi thực hiện bán 2 cuốn sách khi không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo Điều 66, Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.
Theo Dân trí
-
Huấn Hoa Hồng bị phạt hơn 17 triệu cho 2 cuốn sách "lòe" kiếm tiền
-
Sau 1 tháng cai nghiện bắt buộc, Huấn “hoa hồng” bán Range Rover tiền tỷ
-
Công an xác nhận Huấn “hoa hồng” đã đi cai nghiện ma túy bắt buộc
-
Huấn “hoa hồng” bị phát hiện dương tính với ma tuý
-
Bắt Quang 'Rambo' về hành vi cưỡng đoạt tài sản
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới