Xe CSGT gây tai nạn, 3 người bị thương

09:27 | 31/08/2014

1,539 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khoảng 15h ngày 30/8, một chiếc ôtô tải của cảnh sát giao thông (xe chuyên dùng để chở các phương tiện vi phạm) bất ngờ lao từ lề ra giữa đường, cuốn hai xe máy vào gầm và đâm thẳng vào dải phân cách. Vụ tai nạn làm 3 người đang trên đường về quê nghỉ lễ 2/9 bị thương, trong đó có 2 nữ sinh viên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo nhiều người dân chứng kiến, chiếc ô tô tải của cảnh sát giao thông đang đậu làm nhiệm vụ trên lề đường Quốc lộ 1A, đoạn cách chợ Bình Chánh (H. Bình Chánh, TP HCM) khoảng 100m. Bất ngờ chiếc xe này lao ra, đâm trúng xe máy do chị Nguyễn Thị Phương Dung (22 tuổi) điều khiển chở theo chị Trần Thị Thùy Trang (20 tuổi) và xe máy của anh Võ Chi Bảo (24 tuổi, cùng ngụ Tiền Giang).

Sau khi cuốn 2 xe máy vào gầm, chiếc xe tiếp tục lao ra đường húc vỡ 1 mảng lớn bê tông của dải phân cách rồi mới chịu dừng lại. Ba người trên 2 chiếc xe máy bị hất văng ra ngoài, chị Dung và anh Bảo bất tỉnh. Tổ cảnh sát giao thông cùng người dân xung quanh nhanh chóng nhờ ôtô của người đi đường đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Anh Võ Chi Bảo bất tỉnh đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu

Tại Bệnh viện huyện Bình Chánh, chị Thùy Trang bị thương nhẹ ở đầu đã được băng bó, cầm máu. Chị Dung và anh Bảo hiện vẫn phải nằm để theo dõi. Thùy Trang cho biết hai chị em đều là sinh viên của trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cả hai đang trên đường về quê ở H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để nghỉ lễ thì bị nạn.

Thiếu tá Huỳnh Văn Cường, trạm trưởng Trạm cảnh sát giao thông Tân Túc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, một cảnh sát đang điều khiển xe thì không may xảy ra sự cố. Sau sự việc, cảnh sát giao thông của Trạm đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, hỗ trợ tiền điều trị và sửa chữa xe máy.

Đặng Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc