Xe bồn chở xăng gây cháy vẫn còn hạn kiểm định
Cụ thể, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe mang biển kiểm soát 93N-2689, nhãn hiệu: HYUNDAI, sản xuất năm 2009 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH thương mại Chơn Thành (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 11/6/2018 và có thời hạn kiểm định đến 10/12/2018, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-06V TP.HCM.
Về vụ cháy xe bồn chở xăng rạng sáng ngày 22/11 trên QL13 tại đoạn qua ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước, tờ Tiền Phong dẫn lời một số nhân chứng tại hiện trường cho biết đám cháy bốc cao hơn 10m và dài cả trăm mét. Theo Ban ATGT tỉnh Bình Phước, nguyên nhân gây hỏa hoạn lớn là do xăng trong bồn (xi-tec) tràn ra, bốc cháy cũng như lan vào nhà dân ven đường quốc lộ.
![]() |
| Hiện trường vụ cháy xe bồn chở xăng ở Bình Phước. (Ảnh: Pháp luật TP HCM). |
Về việc xăng trong bồn tràn ra ngoài sau tai nạn, tờ Giao thông dẫn thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết chưa có thông tin kiểm định chất lượng an toàn xi-tec do các trung tâm đăng kiểm không kiểm định. Bên cạnh đó, chủ phương tiện cũng không bị buộc kê khai thông tin về kiểm định xi-tec. Nguồn tin này cũng cho biết, các đơn vị đăng kiểm chỉ kiểm tra với phương tiện, thông số kích thước xi-tec. Về chất lượng an toàn của xi-tec thuộc đơn vị khác.
Cụ thể, phía Cục Đăng Kiểm cho biết, việc kiểm định chất lượng an toàn xi-tec do các trung tâm kiểm định công nghiệp (hoặc đơn vị được cấp phép thực hiện dịch vụ này). Nội dung kiểm tra xi-tec gồm: số hiệu, mã hiệu, thời gian chế tạo, áp suất thiết kế và làm việc, tình trạng kĩ thuật... Xi-tec cũng phải được kiểm tra định kì. Theo báo Giao thông, các trung tâm kiểm định công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Kĩ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công thương).
Trưa ngày 22/11, lực lượng chức năng Bình Phước vẫn đang điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Lâm Anh (t/h)
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
-
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất


