Vụ thảm sát tại Bình Phước: Hai nghi phạm bị bắt như thế nào?
Vụ thảm sát ở Bình Phước: Hung thủ bị bắt ở đám tang nạn nhân Đêm 10/7, Công an tỉnh Bình Phước đã di lý Vũ Văn Tiến (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) và Nguyễn Hải Dương (SN 1991) về tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ vụ thảm sát làm 6 người thiệt mạng tại Công ty TNHH khai thác chế biến gỗ Quốc Anh (tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành). |
Vụ thảm sát ở Bình Phước: Nghi phạm là người yêu của con gái chủ xưởng gỗ Đêm 10/7, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng có liên quan đến vụ thảm sát làm 6 người thiệt mạng tại Công ty TNHH khai thác chế biến gỗ Quốc Anh (tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành). |
![]() |
Nghi phạm Tiến (trái) và Dương trong vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước. |
Tối 10/7, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Bình Phước đã phục kích cách dãy nhà trọ của nghi phạm Tiến khoảng 50 mét. Các trinh sát “ẩn mình” tại cầu Nhum để chờ đợi nghi phạm quay về phòng trọ.
Khi đối tượng xuất hiện, lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ và thu giữ hung khí mang theo để gây án. Tiến bị bắt giữ và cơ quan chức năng tiến hành lệnh khám xét phòng trọ.
Công an thu giữ 3 va li chứa đựng “đồ cá nhân” của Tiến mang theo để gây án.
Ngày 7/7, Tiến không ở phòng trọ như thường ngày. Ban đêm, Tiến vẫn ngủ tại phòng trọ sau khi làm công cho 1 cơ sở sản xuất. Tiến được trả công từ 150-200 nghìn đồng/ngày.
Tiến là con út trong gia đình có 5 chị em và ở trọ cùng bố. Bố của Tiến làm bảo vệ cho một công ty tại TP HCM.
Tối cùng ngày, nghi phạm Nguyễn Hải Dương cũng bị bắt giữ. Dương là người yêu của thành viên trong gia đình nạn nhân bị sát hại. Dương và Tiến là đôi bạn thân từ nhỏ.
Tại cơ quan điều tra, cả 2 thừa nhận hành vi thực hiện giết 6 người xảy ra tại Công ty TNHH khai thác chế biến gỗ Quốc Anh.
Tân Châu
Năng lượng Mới
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước