Vụ tai nạn kép ở Hải Dương: Tài xế khai xe bị mất phanh

16:39 | 23/07/2019

427 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tại cuộc họp báo thông tin về vụ tai nạn kép ở Hải Dương, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, lái xe tải chở nước khai xe bị mất phanh...
vu tai nan kep o hai duong lai xe khai bi mat phanhMột buổi sáng, ba vụ tai nạn trên QL5 làm 7 người chết

Tại cuộc họp báo thông tin về vụ tai nạn Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, sáng nay (23/7) có 3 vụ tai nạn giao thông ở huyện Kim Thành, Hải Dương. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người chết, 2 người bị thương và một số xe bị hư hại nặng. “Đây là điều không ai mong muốn. Thay mặt Bộ GTVT, Ban ATGT Quốc gia, chúng tôi gửi lời chia buồn tới các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn giao thông vừa qua".

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đề nghị Ban ATGT các cấp phối hợp với các đơn vị đăng kiểm, tiến hành kiểm tra các phương tiện, đăng ký, đăng kiểm… “Vụ tai nạn 5 người chết, lái xe báo cáo là mất phanh, vậy cần phải có những kiểm tra chuyên ngành để xác định rõ nguyên nhân các phương tiện để có kết luận cụ thể” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu.

vu tai nan kep o hai duong lai xe khai bi mat phanh
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến sự việc này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết tốc độ xe tải gây tai nạn theo giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước lúc bị lật đạt 65 km/h. 20 giây trước khi xảy ra tai nạn, vận tốc của xe đạt 63 km/h.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe gây tai nạn. Kết quả không phát hiện nồng độ cồn trong khí thở lái xe, riêng kết quả kiểm tra ma túy phải chờ thêm.

Như đã thông tin, vào lúc 4h15, tại vị trí lối sang thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa trên quốc lộ 5, chiều Hà Nội - Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô 16 chỗ với ông Đào Quang Huấn (SN 1938, ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa). Vụ tai nạn làm ông Huấn tử vong.

Đến 5h cùng ngày, khi công an đang phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên thì chiếc xe tải chở nước mang biển số 29H-150.97 (thuộc một doanh nghiệp ở số 12/211, đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) do lái xe Hà Văn Hoàng (26 tuổi, ở xóm 9, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển định chuyển hướng sang chiều đường ngược lại thì va vào dải phân cách giữa, sau đó lật vào nhóm người.

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Xuân Hinh