Vụ đe dọa lãnh đạo Văn phòng đoàn ĐBQH: Đối tượng vừa bị bắt là ai?

20:30 | 22/10/2018

260 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Liên quan đến vụ nhắn tin khủng bố tống tiền hơn 100 lãnh đạo Văn phòng đoàn ĐBQH, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Trần Quang Nam (SN 1990, ở TP HCM).

Điều tra mở rộng vụ án đe dọa tống tiền hàng loạt cán bộ đoàn đại biểu Quốc hội của các địa phương (ngày 15 và 16/10), cơ quan chức năng tiến hành đã bắt giữ Trần Quang Nam, HKTT tại xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn (Ninh Bình), hiện trú tại Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình (TP HCM) về hành vi nhắn tin đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản.

vu doa giet lanh dao van phong cac doan dbqh doi tuong vua bi bat la ai
Đối tượng Lê Quang Nam (bên trái) vừa bị bắt trong quá trình mở rộng điều tra.

Dữ liệu điều tra cho thấy, Nam cùng Ngô Xuân Tùng (SN 1988, ở TP HCM) đã nhắn tin đe dọa hơn 100 người có tên trong quyển Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2020 với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng giữa tháng 10, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội của một số địa phương như Hà Nội, Quảng Trị, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh… nhận được tin nhắn có nội dung khủng bố, đe dọa tống tiền.

Trong số này, ông Hoàng Đức Cường (60 tuổi), Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu đồng. Nếu chấp thuận, ông Cường sẽ rõ danh tính người đó cũng như những bằng chứng liên quan.

Đối tượng đe dọa còn gửi kèm một số tài khoản của một ngân hàng thương mại. Số tài khoản này được đăng ký mang tên Lê Văn Thành, quê Quảng Ngãi.

Ông Cường sau đó đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc trên, Vietnamnet đưa tin, ngày 18/10, Cục Cảnh sát hình sự đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp 2 đối tượng có liên quan gồm:

Ngô Xuân Tùng (SN 1988), HKTT tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên), hiện trú tại phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận (TP HCM).

Lê Văn Thành (SN 1988), HKTT tại Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), hiện trú tại DN tư nhân sản xuất Thương mại, Dịch vụ Đại Thắng Lợi, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP HCM).

T.P (TH)

vu doa giet lanh dao van phong cac doan dbqh doi tuong vua bi bat la ai Đã xác định được nguồn gốc tin nhắn đe dọa, tống tiền một số Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH
vu doa giet lanh dao van phong cac doan dbqh doi tuong vua bi bat la ai Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội xác nhận cũng bị nhắn tin đe dọa, tống tiền
vu doa giet lanh dao van phong cac doan dbqh doi tuong vua bi bat la ai Nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH Thừa Thiên – Huế bị tống tiền 100 triệu đồng
vu doa giet lanh dao van phong cac doan dbqh doi tuong vua bi bat la ai Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng trị bị nhắn tin đe dọa, tống tiền
vu doa giet lanh dao van phong cac doan dbqh doi tuong vua bi bat la ai Bị nhắn tin đe dọa, Chánh văn phòng đoàn ĐBQH Quảng Trị nói gì?

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc