Vụ cháy ở Mộ Lao: Một người tử vong
![]() |
Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận ngôi nhà |
Vụ cháy xảy ra vào lúc 14h08 ngày 22/8 tại gia đình ông Nguyễn Chi Lăng (SN 1965, số nhà 143, tổ dân phố số 6, khu giãn dân Mộ Lao, Hà Đông).
Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1975) và con gái là chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 1997).
Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ hoả hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC số 9 đã điều 5 xe chữa cháy, xe chỉ huy đến hiện trường đồng thời yêu cầu chi viện từ Phòng Cảnh sát PCCC số 8.
Lực lượng Công an quận Hà Đông, Công an phường Mộ Lao và Ban chỉ huy quân sự quận Hà Đông cũng có mặt hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Khi lực lượng chữa cháy có mặt, đám cháy đã bao trùm tầng 1 đồng thời lan lên tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.
Bà Sáu đã được người dân giải cứu và đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia. Thông tin ban đầu, bà Sáu hiện đang hôn mê, diện tích bỏng khoảng 50% trong đó có các vùng cổ, mặt và tay.
Đến khoảng 15h00 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã đưa được chị Nguyệt ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Được biết tầng 1 của ngôi nhà được sử dụng để buôn bán quần áo, các tầng trên là nơi sinh hoạt của cả gia đình, ở những cửa sổ có những “chuồng cọp” kiên cố.
Hiện chưa có thống kê thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Xuân Hinh
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển
-
Đảm bảo tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
-
Thống nhất thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí
-
Quốc hội xem xét rút ngắn nhiệm kỳ, ấn định ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế