Vĩnh Phúc: Bắt 4 đối tượng trốn truy nã

14:43 | 04/11/2019

1,785 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong hai ngày 29 và 31/10/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ 4 đối tượng đang bị truy nã về các tội bắt giữ người trái pháp luật và giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) bắt giữ 3 đối tượng truy nã gồm: Trần Trung Kiên (tức “Kiên xù”, 34 tuổi, ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch; có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản); Lê Minh Phong (36 tuổi, ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương) và Phạm Văn Hùng (24 tuổi, ở xã Bình Định, huyện Yên Lạc; Hùng đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích). Các đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Hiệp Hòa.

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Phan Hữu Ánh (22 tuổi, ở xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch) về tội giữ người trái pháp luật khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

4 đối tượng trên bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định truy nã đều liên quan đến vụ án do “Kiên xù” cầm đầu trong vụ bắt giữ người trái pháp luật bị cơ quan Công an phát hiện ngày 30/9 tại xã Đồng Ích và Xuân Hòa, huyện Lập Thạch.

vinh phuc bat 4 doi tuong dang bi truy na nguy hiem
Các đối tượng vừa bị bắt giữ.

Trong đó, Trần Trung Kiên “Kiên xù” bị truy nã về tội bắt giữ người trái pháp luật, 3 đối tượng còn lại là Lê Minh Phong, Phạm Văn Hùng và Phan Nhật Ánh bị truy nã về tội giữ người trái pháp luật.

Do các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đối với Trần Trung Kiên, Lê Minh Phong, Phạm Văn Hùng và Phan Nhật Ánh về 2 tội bắt giữ người trái pháp luật và giữ người trái pháp luật.

Đáng chú ý, trong quá trình bắt giữ các đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện và bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Hiệu (29 tuổi, ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch) có hành vi tàng trữ trái phép 5 viên ma túy tổng hợp.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Thế Hà (32 tuổi), Đỗ Mạnh Thắng (30 tuổi, đều ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch) và Hoàng Nhật Kế (21 tuổi, ở xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị các nhân viên quán hát đã từng bị nhóm đối tượng trên bắt giữ, đánh đập và ép buộc liên hệ với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc để trình báo và tố cáo hành vi của các đối tượng nêu trên.

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc