Việt Nam - Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Hiệp định Thương mại đối ứng

20:01 | 26/10/2025

17 lượt xem
|
(PetroTimes) - Việt Nam và Hoa Kỳ vừa công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, ghi dấu bước tiến mới trong hợp tác kinh tế song phương. Trong khuôn khổ này, hai bên ký kết các thỏa thuận trị giá hơn 10,9 tỷ USD, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, nông nghiệp và năng lượng.

Ngày 26/10/2025, Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia (từ ngày 26-28/10/2025).

Việt Nam - Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Hiệp định Thương mại đối ứng
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác đàm phán tại Hoa Kỳ (Ảnh: Nguyễn Văn Minh)

Theo Tuyên bố chung, hai nước thống nhất hướng tới một Hiệp định Thương mại mới, kế thừa và mở rộng nền tảng hợp tác từ Hiệp định Thương mại song phương Hoa Kỳ - Việt Nam ký năm 2000 (có hiệu lực từ 2001), với mục tiêu tăng cường quan hệ kinh tế, mở rộng tiếp cận thị trường và bảo đảm thương mại công bằng, cân bằng, bền vững.

Các nội dung chính của khuôn khổ Hiệp định bao gồm:

Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% theo Sắc lệnh Hành pháp số 14257 (ngày 2/4/2025, sửa đổi), đồng thời xác định các sản phẩm trong Phụ lục III của Sắc lệnh số 14356 (ngày 5/9/2025) để được hưởng thuế đối ứng 0%.

Hai bên cam kết giải quyết các rào cản phi thuế quan trong thương mại song phương, bao gồm: Việt Nam chấp nhận tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Hoa Kỳ cho phương tiện sản xuất; Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế, rút ngắn quy trình phê duyệt dược phẩm của Hoa Kỳ; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ sở hữu trí tuệ, xử lý các thủ tục đánh giá sự phù hợp theo thông lệ quốc tế; Tăng cường hợp tác nông nghiệp, chấp nhận giấy chứng nhận kiểm dịch và an toàn thực phẩm của cơ quan Hoa Kỳ.

Hai bên cũng thống nhất đưa thương mại số, dịch vụ và đầu tư vào khuôn khổ Hiệp định; thảo luận về sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, hải quan, doanh nghiệp nhà nước, cũng như các biện pháp tăng khả năng chống chịu chuỗi cung ứng và phối hợp kiểm soát xuất khẩu, ngăn chặn hành vi lẩn tránh thuế.

Tuyên bố chung cũng ghi nhận một loạt thỏa thuận thương mại mới giữa doanh nghiệp hai nước: Vietnam Airlines ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing, tổng trị giá trên 8 tỷ USD; Các doanh nghiệp Việt Nam ký 20 biên bản ghi nhớ với đối tác Hoa Kỳ để nhập khẩu nông sản, với tổng giá trị ước tính hơn 2,9 tỷ USD.

Việt Nam - Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Hiệp định Thương mại đối ứng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Kinh tế, Môi trường và Năng lượng (Ảnh: Nguyễn Văn Minh)

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Kinh tế, Môi trường và Năng lượng Jacob Helberg với tinh thần thống nhất hướng đến hoàn thành, ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Trong vài tuần tới, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán và hoàn thiện nội dung Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, chuẩn bị ký kết chính thức và thực hiện các thủ tục nội bộ để Hiệp định sớm có hiệu lực.

Tuyên bố chung đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, thể hiện quyết tâm của hai nước trong xây dựng quan hệ kinh tế ổn định, cân bằng và cùng có lợi.

Huy Tùng