Vì sao Nga bán 1/3 tín phiếu kho bạc của Mỹ?
![]() |
Bộ Tài chính Mỹ cho biết, vào tháng 4/2018, Nga đứng ở vị trí thứ 22 trong danh sách 33 chủ nợ lớn nhất của Mỹ với các tín phiếu do chính phủ Mỹ phát hành trị giá 48,7 tỷ USD.
Trước đó, trong tháng 3/2018, Nga cũng đã giảm một nửa tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ và giảm từ hạng 16 xuống 22 trong số các chủ nợ lớn nhất của Mỹ.
Chủ tịch Ngân hàng Nga Elvira Nabioullina giải thích rằng, việc bán tín phiếu kho bạc Mỹ là vì Nga mong muốn đa dạng hóa dự trữ ngoại hối trong khi có tính đến các rủi ro tài chính, kinh tế và địa chính trị.
Vào ngày 8/5/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, việc giảm ảnh hưởng của đồng USD đối với nền kinh tế Nga và việc đa dạng hóa dự trữ quốc gia là yêu cầu cấp thiết để Nga củng cố quyền kiểm soát nền kinh tế của mình.
H.Phan
Sputnik
-
Việt Nam và EFTA ký Hiệp định thương mại tự do, mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế
-
Khơi thông nguồn lực, tạo đột phá tăng trưởng năm 2027
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm để xảy ra thiếu sách giáo khoa
-
Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
-
Chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo bước chuyển chiến lược

