Venezuela phá âm mưu ám sát Tổng thống

Tổng thống Venezuela Maduro.
Thông tin được Bộ trưởng Nội vụ Venezuela cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 26/8. Caracas đã bắt 2 kẻ tình nghi người Colombia vào ngày 13/8 vừa qua. Hai người này là Víctor Johan Guache Mosquera và Erick Leonardo Huertas Rios, thuộc nhóm “10 người định thực hiện vụ sát hại Tổng thống” theo lệnh của cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe, ông Rodriguez cho hay.
Bộ trưởng Venezuela cũng cho biết những người trên nằm trong một nhó ủng hộ cho một kẻ “tấn công có nhiều kinh nghiệm”, có bí danh David. David nhận lệnh từ một người Colombia đang ở trong tù, Oscar Alcantara Gonzalez, bí danh Gancho Mosco và người này được cho là làm việc cho cựu Tổng thống Uribe.
“Chúng tôi chắc chắn rằng ông Alvaro Uribe Velez biết về tất cả những điều này…Và chúng tôi không lấy làm ngạc nhiên khi ông ta là người ra lệnh”, Bộ trưởng Venezuela cho hay.
Cựu Tổng thống Colombia, người lên nắm quyền từ năm 2002-2010, kịch liệt phủ nhận cáo buộc và gọi cáo buộc của Venezuela là “vu khống”.
Hồi tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Rodriguez cũng nghi ngờ Tổng thống Maduro là mục tiêu của một vụ ám sát khác, do Colombia và Mỹ tiến hành.
Trước đây, Venezuela cũng cho biết đã phá được một loạt âm mưu ám sát nhằm vào lãnh đạo cánh tả Hugo Chavez, người tiền nhiệm đã qua đời vì ung thư của ông Maduro.
Dân trí
-
Venezuela cố gắng thuyết phục Big Oil quay trở lại
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore
-
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công bố khả năng tương thích với xăng E10
-
Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn