Vây bắt hai đối tượng mang 26 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

11:16 | 14/04/2019

1,087 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở An Giang, do hai người đàn ông mang từ Campuchia về Sài Gòn tiêu thụ.

Sau nhiều ngày mật phục, chiều 13/4, Công an và Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phối hợp Cục cảnh sát phòng chống ma tuý (C04, Bộ Công an) chặn bắt ôtô do Trình Công Nghĩa (41 tuổi) chở Dư Quốc Cường (29 tuổi) tại biên giới huyện An Phú, phát hiện 25.000 viên thuốc lắc (8,2 kg) và 18,2 kg ma túy đá. Đây là số ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị bắt giữ tại An Giang.

Vây bắt hai đối tượng mang 26 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam
Cường và Nghĩa khi bị bắt.

Cường (ngụ tỉnh Khánh Hoà) thừa nhận vận chuyển ma tuý thuê cho người tên Phương (không rõ lai lịch) từ Campuchia về Sài Gòn tiêu thụ.

Vây bắt hai đối tượng mang 26 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam
Hơn 26 kg ma tuý bị cảnh sát thu giữ.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây mang ma túy với số lượng cực lớn từ Campuchia vào Việt Nam nên lập chuyên án triệt phá. Bước đầu xác định Cường cầm đầu đường dây này.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo VnExpress

Trinh sát đánh tráo hơn 5 kg ma túy tang vật để đem bán
Triệt phá đường dây buôn ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam
Bắt đối tượng tàng trữ hơn 2.000 viên ma túy
Đánh sập hàng loạt đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia