Văn Kính Dương tiếp tục bị truy tố

18:40 | 04/02/2020

231 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trùm sản xuất ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc "Miu" bị cáo buộc như trước, riêng hai đồng phạm được đình chỉ một tội danh.

Văn Kính Dương (38 tuổi, tức Hoàng "béo", quê Hà Nội) cầm đầu đường dây Sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép hơn 200 kg thuốc lắc - lớn nhất Việt Nam. Vụ án vừa được Công an TP HCM hoàn tất điều tra bổ sung theo yêu cầu của tòa cùng cấp hồi giữa năm ngoái.

Theo đó, cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố Văn Kính Dương về 5 tội danh: Sản xuất; Mua bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với khung hình phạt cao nhất là tử hình. 9 đồng phạm của Dương bị cáo buộc một trong các tội: Sản xuất, Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó có Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc "Miu", 26 tuổi, quê Hải Phòng) – người tình của Dương bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

van kinh duong tiep tuc bi truy to
Văn Kính Dương trong lần ra tòa tháng 5/2019.

Công an TP HCM đình chỉ điều tra Lê Văn Mang và Phạm Bảo Quân (hai đồng phạm giúp sức tích cực cho Dương) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chỉ cáo buộc tội Sản xuất trái phép chất ma túy.

Việc này căn cứ vào Thông tư liên tịch năm 2007 của VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an và Bộ tư pháp về việc hướng dẫn áp dụng một số điều tại chương Các tội phạm về ma túy của BLHS 1999. Cụ thể là, trong trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi phạm tội từ Điều 192 đến Điều 194 BLSH mà các hành vi đó liên quan chặt chẽ với nhau, các tội phạm có tính chất ngang nhau, thì người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm về hành vi đầu tiên.

van kinh duong tiep tuc bi truy to
Phạm Bảo Quân và Lê Văn Mang hai đồng phạm của Văn Kính Dương được đình chỉ điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, hồi tháng 6 và tháng 10 năm ngoái, cơ quan điều tra đã hai lần hoàn hồ sơ, giữ nguyên quan điểm về 8 nội dung TAND TP HCM yêu cầu điều tra bồ sung.

Đối với yêu cầu xác định tội danh của Ngọc "Miu", cơ quan điều tra cho rằng, tại một số bút lục Ngọc khai biết Dương mua bán ma túy nhưng đây chỉ là lời khai nghi vấn duy nhất của bị can, còn lại Ngọc khai biết gói ma túy (thuốc lắc) Nguyễn Thu Huyền để tại phòng của Lê Hương Giang (chung căn hộ với Ngọc). Sau đó, Ngọc chở Huyền đem đi cất giấu. Ngoài ra, không có căn cứ xác định Ngọc biết Dương, Giang, Huyền mua bán ma túy.

Việc Ngọc "nghi ngờ một số bị can khác mua bán ma túy" chưa đủ căn cứ xác định ý thức chủ quan của cô ta. Do đó, việc khởi tố Vũ Hoàng Anh Ngọc về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy là có căn cứ.

Về việc ông Văn Trọng Thái (bố Dương) có dấu hiệu tội Che giấu tội phạm, kết quả điều tra bổ sung cho thấy, ngày 18/5/2012 Bộ Công an truy nã Dương nhưng tại địa phương không thông báo tin này. Trong thời gian Dương trốn khỏi nơi giam giữ, gia đình không biết anh ta bị khởi tố, truy nã cũng như mua bán trái phép chất ma túy, nên không có căn cứ xử lý ông Thái.

Đối với việc tòa yêu cầu xác định lại số tiền thu lợi bất chính, cơ quan điều tra cho rằng, từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2017, Dương cùng đồng phạm sản xuất 124 kg bột ma túy nguyên chất. Anh ta hưởng lợi 40 kg và tiếp tục chế thành thuốc lắc, đem đi bán thu lợi khoảng 3,6 tỷ đồng... Các bị can khai dùng tiền này để thuê nhà, xe hơi, mua hóa chất... và trả công cho đồng phạm gần 1,5 tỷ đồng.

Đối với một số vấn đề còn lại như: làm rõ một số đối tượng liên quan để xét xử triệt để vụ án, giá trị của các hóa chất thu giữ... cơ quan điều tra xác định không có thêm tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án, nên giữ nguyên quan điểm.

van kinh duong tiep tuc bi truy to
Ngọc "Miu" trong lần ra tòa năm ngoái.

Theo nội dung vụ án, năm 2010 khi đang thụ lý án về tội Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy tại Thanh Hóa, Dương và một số phạm nhân bỏ trốn. Thời gian trốn truy nã, anh ta rủ người tình Nguyễn Thị Phúc mua bán ma túy. Khi Phúc bị Công an Hà Nội bắt, Dương trốn thoát, làm giả giấy tờ mang tên Trần Ngọc Hiếu thuê căn hộ cao cấp tại quận 1.

Trong lần vào vũ trường chơi Dương quen người tên Tom, được cung cấp nguyên liệu và công thức chế ma túy tổng hợp. Hai bên thỏa thuận chia thành phẩm theo tỷ lệ 7-3, Tom lấy phần hơn.

Dương thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang cùng 5 người khác điều chế tại hai căn biệt thự ở huyện Bình Chánh rồi mang đi tiêu thụ. Cuối năm 2016 Dương dùng tên giả thuê biệt thự khác ở quận 7 và căn nhà ở xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa), sau đó chuyển thiết bị và nguyên liệu sản xuất ma túy từ Sài Gòn ra hoạt động. Đến tháng 3/2017, Dương chỉ đạo đàn em về nhà của Kỳ Nam ở vùng hẻo lánh xã Trà Cổ, huyện Tân Phú (Đồng Nai) lập thêm xưởng.

Tổng cộng, Dương và đồng phạm sản xuất được 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom, anh ta bào chế thành 120 kg thuốc lắc, dập thành 500.000 viên. Dương giao cho Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đắc Huy, Lê Hương Giang, Nguyễn Thu Huyền mang đi tiêu thụ trót lọt 18 kg..

Tháng 4/2017, hơn 200 cảnh sát Công an TP HCM đồng loạt bao vây khám xét 13 xưởng sản xuất, nơi ở của Dương, bắt ông trùm và đồng phạm.

Hồi tháng 5 năm ngoái, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 8 vấn đề.

Theo VnExpress