Vận chuyển hàng cấm ngày càng tinh vi

15:55 | 16/07/2019

380 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cục Hải quan TP Hà Nội cho biết, các mặt hàng cấm như sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, các sản phẩm từ động vật hoang dã, ma tuý tổng hợp, heroin… được vận chuyển chủ yếu trên 2 tuyến hàng không và qua đường chuyển phát nhanh bưu điện quốc tế với thủ đoạn rất tinh vi.
van chuyen hang cam ngay cang tinh viQuảng Ninh: Thu giữ gần 1.100 chai rượu lậu
van chuyen hang cam ngay cang tinh vi2 triệu đồng/lạng, hàng cấm cần sa rao bán ngang nhiên trên mạng xã hội
van chuyen hang cam ngay cang tinh viBắt kẻ vận chuyển súng bắn điện ở Lạng Sơn

Theo đánh giá của Cục Hải quan TP Hà Nội, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm 6 trong tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố ngày càng diễn biến phức tạp.

Hàng cấm gồm có sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, các sản phẩm từ động vật hoang dã, ma tuý tổng hợp, heroin… Các đối tượng hình thành các đường dây, ổ nhóm có tổ chức, lợi dụng các kẽ hở pháp luật để buôn lậu, vận chuyển trái phép với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Hàng cấm được vận chuyển chủ yếu trên 2 tuyến hàng không và bưu điện quốc tế, qua đường chuyển phát nhanh.

van chuyen hang cam ngay cang tinh vi
Bắt giữ lô hàng gồm 34kg sừng tê giác nhập khẩu trái phép vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài

Theo Cục Hải quan TP Hà Nội, thủ đoạn vận chuyển hàng cấm trên tuyến hàng không được các đối tượng thực hiện theo cách giấu hàng trong người, trong hành lý, không khai báo hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh, lợi dụng định mức miễn thuế, hàng quà biếu, quà tặng để vận chuyển trái phép hoặc chia nhỏ số lượng hàng hoá, gửi về nhiều địa chỉ khác nhau.

Trên tuyến bưu điện qua đường chuyển phát nhanh thì đối tượng thường khai sai tên hàng, chủng loại nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan.

Hàng cấm nhập lậu khi bị phát hiện thì không có người nhận hoặc không có tên địa chỉ rõ ràng, khó khăn cho việc điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Thời gian gần đây thủ đoạn cất giấu, vận chuyển ngày càng tinh vi, khó phát hiện hơn như: trộn, giấu các mặt hàng là ma túy, thực vật chứa ma túy, các chất gây nghiện; giấu động vật hoang dã, quý hiếm thuộc danh mục Công ước CITES vào những mặt hàng khác để khai báo; lợi dụng gửi hàng hóa qua đường hàng không, hành lý xách tay của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, du học sinh, người đi công tác nước ngoài.

Điển hình như ngày 15/1, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Cục Hải quan TP Hà Nội khám lô hàng thuộc vận đơn số 60783385573 tại Kho NCTS, mặt hàng khai báo là ngao sấy, trọng lượng 150,7 kg, chủ sở hữu: không xác định. Tuy nhiên khi kiểm tra phát hiện hàng hóa vi phạm là vảy loài tê tê thuộc giống Manis, thuộc loài tê tê cây (bụng trắng).

Hay ngày 19/3, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và Trung tâm khai thác EMS kiểm tra 6 bưu gửi (6 vận đơn) thu giữ 2.853 gram thảo mộc khô (cần sa).

Ngày 11/4, hải quan sân bay Nội Bài phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hành lý ký gửi của hành khách quốc tịch South African bỏ lại sau khi nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay từ Singapore về Việt Nam đã phát hiện 13 khúc sừng tê giác, trọng lượng 14,62kg.

Trước tình hình trên, Cục Hải quan TP Hà Nội đã có những cảnh báo đối với Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh cần lưu ý đối với những lô hàng, bưu kiện vô chủ, địa chỉ người nhận ghi vắn tắt, không rõ ràng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vận chuyển hàng hóa trái phép về Việt Nam.

Ngoài ra, Cục tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát hải quan, tăng cường công tác thu thập thông tin, phân tích, điều tra, nghiên cứu nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, mặt hàng trọng điểm…

Nguyễn Hưng