Vác dao xông vào công an phường đòi xe vi phạm

18:17 | 24/03/2014

1,484 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Biết tin cháu họ bị công an phường tạm giữ xe máy do vi phạm Luật Giao thông, Bùi Viết Thanh vác dao xông vào trụ sở công an đòi "xử" cán bộ giữ xe.

Ngày 24/3, Công an phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) đang tạm giữ Bùi Viết Thanh để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bùi Viết Thanh (bên trái) tại cơ quan công an.

Sáng ngày 22/3, Bùi Xuân Hùng (cháu họ của Thanh) đi xe máy và vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên bị Công an phường Yên Nghĩa lập biên bản tạm giữ phương tiện. Biết tin Hùng bị giữ xe, Thanh cầm một con dao nhọn (loại chọc tiết lợn) xông vào trụ sở Công an phường Yên Nghĩa đòi "xử" cán bộ công an đã giữ xe của cháu mình.

Tại đây, thấy đồng chí Nguyễn Đông Hà (cán bộ Công an phường Yên Nghĩa) đang ngồi làm việc, Thanh liền lao tới chém. Rất may, đồng chí Hà chỉ bị thương phần mềm.

Thấy vậy, một số cán bộ công an phường lao đến định khống chế Thanh nhưng đối tượng này vung dao khua khoắng và bỏ chạy lên đê Yên Nghĩa.

Được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, chiều cùng ngày, Thanh đã đến trụ sở công an đầu thú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Q.Dương